Ngưng cuộc gặp giữa Chế Linh và báo chí

Phóng viên đến cuộc gặp mặt thông qua tin nhắn điện thoại hoặc thư điện tử từ một thành viên ban tổ chức. Ca sĩ Chế Linh cho biết qua cuộc gặp này ông muốn chia sẻ thông tin về buổi biểu diễn sắp tới (ngày 19-11) tại TP.HCM và giải thích lý do không còn hợp tác với ông Hoàng Tiến mà chuyển sang làm việc cùng giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc.

Cuộc gặp mặt bắt đầu vào 14 giờ 15 tại khách sạn Faifoo Boutique (phường 14, quận Bình Thạnh) - nơi ca sĩ Chế Linh đang lưu trú. Khi cuộc gặp gỡ đang diễn ra, tổ kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội phường 14, quận Bình Thạnh (TP.HCM) và cán bộ quản lý văn hóa, công an văn hóa quận Bình Thạnh xuất hiện.

Ngưng cuộc gặp giữa Chế Linh và báo chí ảnh 1

Tổ kiểm tra mời ca sĩ Chế Linh làm việc. Ảnh: TRÀ GIANG

Tổ kiểm tra yêu cầu ngừng cuộc gặp gỡ và mời đại diện của ca sĩ Chế Linh cùng chủ khách sạn Faifoo Boutique làm việc, lập biên bản với lý do tổ chức họp báo không xin phép.

Theo quy định, nếu ca sĩ Chế Linh muốn họp báo tại TP.HCM thì phải báo trước với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM để có giấy phép. Trên nguyên tắc, Sở Thông tin và Truyền thông địa phương chỉ đồng ý cấp giấy phép tổ chức họp báo khi đã có giấy phép biểu diễn của Sở VH-TT&DL địa phương.

Lâu nay, nhà tổ chức thường né cụm từ “họp báo” mà đổi thành buổi gặp mặt thân mật, buổi gặp gỡ báo chí… để có thể thông tin trước chương trình trên mặt báo, thuận lợi cho việc kinh doanh.

Theo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí (gọi tắt là Nghị định 51) thì “Họp báo là hoạt động cung cấp thông tin của tổ chức hoặc cá nhân trước các đại diện cơ quan báo chí, nhà báo để công bố, tuyên bố, giải thích vấn đề có liên quan tới nhiệm vụ hoặc lợi ích của tổ chức, cá nhân đó. Đây là cơ sở để biên bản ghi nhận nghi ngờ họp báo không xin phép.

Q.TRANG - T.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm