Người bán vé số, hàng rong… nhận tiền hỗ trợ ngay trên phố

Video: Hỗ trợ vốn cho người lao động tự do gặp khó khăn bởi dịch COVID-19
Dịch COVID-19 khiến nhiều người bán vé số, hàng rong, buôn bán nhỏ ở vỉa hè, chợ cóc… cạn kiệt tài chính.

Vì vậy, mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống (VMHNĐS) và mạng lưới Phi lợi nhuận miền Nam (SNPO) thực hiện chương trình hỗ trợ vốn phục hồi kinh doanh, buôn bán nhỏ cho lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình phục hồi sinh kế này được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12-2021, cấp vốn cho 200 lao động tự do gặp khó khăn tại Hà Nội và TP.HCM, là một phần trong dự án hỗ trợ người lao động tự do vượt qua ảnh hưởng của COVID-19 được tài trợ bởi Ford Việt Nam.

Tính đến ngày 3-11, tại TP.HCM, chương trình đã hỗ trợ cho khoảng 28 trường hợp người lao động tự do gặp khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) là một trong những trường hợp đầu tiên được nhận tiền hỗ trợ từ chương trình.

Bán vé số dạo là nguồn thu nhập chính của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa. Đồng lời ít ỏi từ việc buôn bán này đều để dành chăm lo cho con trai bị tai biến nặng và con gái bị khuyết tật vận động. Mùa dịch, cả nhà bà sống nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và mạnh thường quân.

Nhận được tiền hỗ trợ, bà Hoa chia sẻ: “Khi TP cho bán vé số lại, tôi không biết xoay vốn ở đâu. Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, tôi còn được chương trình hỗ trợ 3 triệu đồng, tôi vui quá. Vậy là, tôi có vốn để đi bán lại rồi!”.

Ông Phạm Văn Sen quê ở tỉnh Bến Tre, là người khuyết tật vận động, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Ông cũng được xem xét, nhận tiền hỗ trợ từ chương trình hồi phục sinh kế.

Ông Sen chia sẻ: “Dịch vừa rồi, 4 tháng tôi nằm ở nhà không đi bán được nên lo lắng đến mất ngủ. Mấy tháng ở nhà mượn tiền đầu này đầu kia để có tiền cơm nước, thuê nhà. Nay, được dự án tới thăm và trao tiền hỗ trợ vốn mua vé số mà tôi vui quá. Có tiền mua vé số bán lại, chứ ở nhà không đi bán lo lắm!".

Anh Kiều Minh Trung ngụ phường 3, quận Bình Thạnh, sống nhờ vào công việc bán vé số dạo từ năm 12 tuổi. Ngoài bán vé số, anh Trung còn có nguồn thu nhập khác từ các giải thể thao dành cho người khuyết tật. Mùa dịch, các giải thi đấu đều không được tổ chức, bán vé số cũng phải tạm ngừng. Anh cố xoay xở một số công việc khác nhưng thu nhập chẳng tới đâu.

Sau khi việc xác minh hoàn cảnh hoàn tất, anh Trung được điều phối viên của chương trình đến thăm và trao tiền hỗ trợ ngay trên đường phố.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh, cũng rơi vào túng quẫn sau dịch. Chị bị khuyết tật thính giác, mắc bệnh phải uống thuốc hàng ngày. Trong nhà, chị đóng vai trò trụ cột, bán vé số dạo, chăm lo cho những anh em khác.

Chị Loan được điều phối viên điền giúp thông tin để được nhận tiền hỗ trợ ngay trên phố.

Sau đó, chị Loan ký tên và nhận được 3 triệu đồng tiền hỗ trợ dành cho lao động tự do gặp khó khăn từ chương trình của VMHNĐS và SNPO.

Bà Trịnh Thị Phương (bán hàng rong tại Hà Nội) vui mừng nhận hỗ trợ từ chương trình

 
Ford Việt Nam rất cảm kích sự chuyên nghiệp, tận tâm của mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống và mạng lưới Phi lợi nhuận miền Nam trong suốt quá trình thực hiện dự án, từ giai đoạn thực hiện cứu trợ khẩn cấp trong đại dịch đến giai đoạn hỗ trợ phục hồi sinh kế hiện tại. Cách làm này đảm bảo nguồn hỗ trợ đến được đúng người, đúng thời điểm và góp phần tạo ra những thay đổi bền vững cho cả người dân và cộng đồng. Đó cũng là tiêu chí hàng đầu trong các hoạt động trách nhiệm xã hội của công ty Ford tại Việt Nam.
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Ford Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm