Người chỉ đạo truy sát Quân 'xa lộ' bị đề nghị án chung thân

(PLO)- Bị cáo Võ Thuỳ Linh, người bị cáo buộc chỉ đạo các bị cáo khác đi truy sát Quân 'xa lộ' bị VKS đề nghị mức án chung thân về tội giết người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-3, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) tiếp tục xét xử vụ án giết người và che giấu tội phạm đối với 16 bị cáo trong vụ truy sát Mai Văn Quân (tức Quân “xa lộ”).

Theo đại diện VKS, tính mạng con người là vô giá, không ai được tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật. Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội.

Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị tuyên phạt Võ Thuỳ Linh án chung thân về tội giết người. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị tuyên phạt Võ Thuỳ Linh án chung thân về tội giết người. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Từ đó, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Võ Thuỳ Linh, Hồ Thanh Phương cùng mức án chung thân về tội giết người. Cùng tội danh này, các bị cáo khác trong vụ án bị đề nghị mức án 2-20 năm tù.

Về tội che dấu tội phạm, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tuyết ba năm sáu tháng tù đến bốn năm sáu tháng, Phạm Nhật Nam và Lê Tuấn Vũ 2-3 năm tù.

HĐXX nhận định tại phiên tòa, các bị cáo tham gia chém Mai Văn Quân đều khai nhận nếu như bị cáo Tuyết không gọi và không nói câu “tụi em làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết" thì sự việc đã không xảy ra. Nên trong vụ án này, bị cáo Linh là người khởi xướng.

Trên cơ sở kết luận điều tra và lời khai của các bị cáo có đủ cơ sở để xác định do mâu thuẫn trong việc tranh chấp căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (quận 1, TP.HCM) ngày 4-11-2019, Linh đến gặp ông Nguyễn Anh Trung nói chuyện.

Đồng thời, Linh nói ông Trung gỡ các bài viết cùng hình ảnh nói xấu Lê Thị Tuyết trên các trang mạng xã hội facebook, zalo. Ông Trung không đồng ý mà đuổi Linh về.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Tối cùng ngày, ông Trung cùng Quân ăn uống tại một nhà hàng tại TP Thủ Đức thì gặp nhóm của Linh cũng đang ăn uống tại đây. Hai bên xảy ra mẫu thuẫn và hẹn nhau giải quyết.

Sau đó, biết được Quân đang hát trong quán karaoke trên đường Khổng Tử (TP Thủ Đức), Linh, Tư và Phương huy động khoảng 20 người kéo đến quán karaoke để tìm Quân.

Vừa thấy đại ca giang hồ, nhóm của Phương xông đến chém liên tiếp. Ông Quân cầm gậy sắt dài 60 cm, một mình chống trả không nổi, bỏ chạy xuống hầm xe quán karaoke nhưng bị bao vây tứ phía và tiếp tục bị tấn công, gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Về tội che giấu tội phạm, đại diện VKS cho biết ngày 7-11-2019, Tuyết gọi điện cho Tư nói Mai Văn Quân đã chết và kêu Tư bỏ trốn để Tuyết lo. Trong thời gian Tư bỏ trốn thì Tuyết, Nam và Vũ nhiều lần đưa tiền cho Tư với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng gây khó khăn cho quá trình điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm