Người dân bắt đầu quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết

(PLO)- Người dân bắt đầu quay trở lại TP.HCM thông qua Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận của PLO ngày 16-2, người dân từ các tỉnh, thành bắt đầu quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tại các cửa ngõ TP, các bến xe người dân bắt đầu lỉnh kỉnh đồ đạc ngày trở lại, tuy nhiên không có tình trạng ùn ứ như các năm.

Người dân bắt đầu lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở về thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ tết
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở về thành phố sau kỳ nghỉ tết.

Tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) vào một số khung giờ đã ghi nhận người dân nhộn nhịp quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ tết. Các chuyến xe từ miền Trung đông đúc hành khách. Càng về chiều tối và về đêm, lượng khách về bến xe càng nhiều hơn.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết ngày 16-2 (Mùng 7 Tết) có khoảng 4.500 khách/ngày qua bến xe. Theo vị này, vào ngày 8 Tết và 9 Tết lượng khách sẽ về bến xe sẽ cao hơn, vì nhiều công ty sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mùng 10 Tết.

Ghi nhận tại phà Cát Lái (TP Thủ Đức) ngày 16-2, lượng khách qua phà cũng khá nhộn nhịp nhưng chưa có tình trạng ùn ứ như những năm trước.

pha-catlai1.jpg
Phà Cát Lái phía Đồng Nai khá thông thoáng, chưa ghi nhận ùn ứ như mọi năm.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận ngày 16-2:

Sau kỳ nghỉ tết, ước tính có khoảng 4.500 người dân quay trở về thành phố vào ngày mùng 7 Tết qua Bến xe miền Đông mới.
Ước tính có khoảng 4.500 người dân quay trở về thành phố vào ngày mùng 7 Tết qua Bến xe miền Đông mới.
Người dân bắt đầu lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở về thành phố.
Đại diện Bến xe miền Đông mới dự báo những ngày sắp tới, lượng khách qua Bến xe sẽ tiếp tục tăng cao.
Người dân bắt đầu lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở về thành phố.
Càng về tối, lượng khách thông qua bến càng tăng.
tro-ve-thanh-pho5.jpg
Dự kiến ngày mùng 8 và 9 Tết là ngày cao điểm lượng khách qua bến xe.
tro-ve-thanh-pho9.jpg

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm