Người dân góp tiền mua 18 con cá lạ để thả về biển cả

(PLO)- Người dân đã góp tiền mua 18 con cá dính lưới ngư dân để thả trở về với môi trường tự nhiên. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-3, ngư dân Phan Văn Thiền (67 tuổi, trú thôn Đại Đồng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng các ngư dân xã Cương Gián đi đánh bắt cá trên biển bắt được 19 con cá “lạ”. Khi kéo lưới vào bờ, ông Thiền cùng các ngư dân đưa 19 con cá này lên.

góp tiền mua 18 con cá
Những chú cá mắc lưới ngư dân kéo vào bờ.

Các ngư dân địa phương ra xem phát hiện ra đó là 19 con cá húc (thường gọi là cá heo). Người dân kéo nhau ra bờ biển xem 19 con cá và mong muốn mua lại 19 con cá này để thả về biển cả.

Những chú cá dính ngư dân được thả về với biển cả.

Theo lãnh đạo UBND xã Cương Gián, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân vận động quyên góp xã hội hóa để mua thả những chú cá hiếm này về môi trường tự nhiên.

tha-18-con-ca.jpg
Sau khi góp tiền mua 18 con cá, người dân đưa cá ra thả về với biển.

Được biết, người dân đã quyên góp được hơn 30 triệu đồng.

Trong số 19 con cá đưa lên bờ có một con đã chết. 18 con còn lại có trọng lượng từ 30 đến 70kg/con đã được người dân thả về biển cả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm