Người 'đạo' tượng quanh co, tự nhận hình thức khiển trách

Chiều 8-12, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Phú Yên xác nhận đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, các cơ quan báo chí về giải quyết việc ông Nguyễn Thành Vinh, giảng viên Đại học Phú Yên, hội viên Hội VHNT Phú Yên vi phạm chủ sở hữu tác giả, tác phẩm bị báo chí phản ánh.

Ông Nguyễn Thành Vinh bên tác phẩm "Tình biển" mà ông đã tùy tiện sao chép. Ảnh: TẤN LỘC

Theo đó, Hội VHNT Phú Yên đã làm việc với hai nhà điêu khắc Lê Huy Hạnh (ngụ Đà Nẵng) và Vương Hữu Tư (ngụ TP.HCM). Hai họa sĩ này đều khẳng định không hề cho phép ông Vinh sao chép các tác phẩm “Tình biển” và “Đồng đội” vì hai tác phẩm đó thuộc chủ sở hữu tác giả, tác phẩm của UBND TP.HCM và UBND tỉnh Quảng Trị.

Trong khi đó, ông Vinh vẫn cho rằng hai nhà điêu khắc trên cho phép ông sao chép tác phẩm.

Sau khi Hội VHNT Phú Yên đưa ra bằng chứng bằng văn bản, trong đó họa sĩ Lê Huy Hạnh khẳng định chưa bao giờ cho phép ông Vinh sao chép tác phẩm “Tình biển” như ông trả lời báo chí, ông Vinh mới nhận khuyết điểm.

Ông Vinh thừa nhận đã sao chép tác phẩm “Tình biển” của nhà điêu khắc Lê Huy Hạnh và tác phẩm “Đồng đội” của nhà điêu khắc Vương Hữu Tư rồi đặt tại công viên ven biển TP Tuy Hòa theo hợp đồng với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên.

Ông Vinh nhận khuyết điểm tại cuộc họp và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách, đồng thời  xin rút khỏi giải thưởng VHNT Phú Yên 2016-2020.

Ông Nguyễn Thành Vinh gắn tên mình vào tác phẩm người khác, đem dự thi giải thưởng Văn học nghệ thuật Phú Yên.

Hội VHNT Phú Yên đã yêu cầu ông Vinh gỡ bỏ các công trình tác phẩm vi phạm bản quyền tác giả hiện đặt tại công viên ven biển TP Tuy Hòa. Hội cũng sẽ thành lập hội đồng kỷ luật hội viên để bỏ phiếu hình thức kỷ luật đối với hội viên Nguyễn Thành Vinh.

Cạnh đó, Hội đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên cùng ông Vinh gỡ bỏ tượng “Tình biển” và tượng “Đồng đội” đặt tại công viên ven biển Tuy Hòa để tránh việc UBND TP.HCM và UBND tỉnh Quảng Trị khiếu nại quyền chủ sở hữu tác giả, tác phẩm.

Nhà điêu khắc Vương Hữu Tư bên tác phẩm "Đồng đội" của ông ở Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Ảnh do ông Vương Hữu Tư cung cấp. 

Theo Hội VHNT Phú Yên, hội chỉ quản lý hội viên Nguyễn Thành Vinh theo điều lệ và không giới thiệu ông Vinh với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên để làm tượng. Hội VHNT Phú Yên cũng không tham gia thẩm định về mặt mỹ thuật đối với các tác phẩm nói trên. Việc ông Vinh vi phạm quyền chủ sở hữu tác phẩm, tác giả thì ông phải chịu trách nhiệm về mặt dân sự trước pháp luật.

Tác phẩm "Đồng đội" bị ông Nguyễn Thành Vinh sao chép, đổi tên thành "Mẫu tử". Ảnh: TẤN LỘC

Cùng ngày 8-12, ông Phan Ngọc Thành, Phó giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan này đang rà soát toàn bộ số tượng mà ông Vinh thực hiện đặt tại công viên ven biển Tuy Hòa để xác định còn tác phẩm nào vi phạm không.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ tháo dỡ tác phẩm “Tình biển” khỏi công viên ven biển Tuy Hòa vì họa sĩ Lê Huy Hạnh không đồng ý với việc ông Vinh tự ý sao chép. Mặt khác, chúng tôi sẽ liên lạc với họa sĩ Vương Hữu Tư để nếu được đồng ý thì sẽ gắn tên vào tác phẩm “Đồng đội” để lại phục vụ công cộng” - ông Thành thông tin thêm.

Như PLO đã phản ánh, ông Vinh đã tùy tiện sao chép tác phẩm điêu khắc “Tình biển” của nhà điêu khắc Lê Huy Hạnh và tác phẩm “Đồng đội” của nhà điêu khắc Vương Hữu Tư rồi đặt tại công viên ven biển TP Tuy Hòa khi được Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên thuê làm các tiểu cảnh bằng đá. Ông Vinh còn tự gắn tên mình là tác giả của các tác phẩm này, đưa vào hồ sơ đề nghị xét giải thưởng VHNT tỉnh Phú Yên 2016-2020.

Trong khi đó, tác phẩm “Tình biển” do nhà điêu khắc Lê Huy Hạnh sáng tác tại trại điêu khắc quốc tế TP.HCM năm 2015, đã được UBND TP.HCM mua bản quyền. Còn tác phẩm “Đồng đội” do nhà điêu khắc Vương Hữu Tư sáng tác tại trại sáng tác điêu khắc “Thành cổ Quảng Trị - Bất tử và hồi sinh” do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hồi tháng 7-2016.

Sau khi PLO phản ánh, UBND tỉnh Phú Yên có công văn giao Hội VHNT tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiểm tra, làm rõ những nội dung báo chí phản ánh, hướng giải quyết cụ thể; thông tin cho cơ quan báo chí trước ngày 5-12, đồng thời báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm