Người Nga phải kiêng rượu 2 tháng khi tiêm vaccine Spunik V?

Bà Anna Popova, Giám đốc Cơ quan liên bang về giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người, nói với đài phát thanh Komsomolkaya Pravda ngày 8-12 rằng mọi người nên ngưng uống rượu ít nhất hai tuần trước khi tiêm liều đầu tiên trong hai liều vaccine Sputnik V và sau đó nên tiếp tục cai rượu thêm 42 ngày nữa.

Vaccine Sputnik V, được cấp phép theo một quy trình nhanh chóng trước khi kết thúc các cuộc thử nghiệm lâm sàng, đã được tiêm trước tiên cho bác sĩ, binh lính, giáo viên và nhân viên xã hội trước đợt tiêm chủng mở rộng trên toàn quốc dự kiến bắt đầu trong tuần này. Hai mũi tiêm vaccine cách nhau 21 ngày.

Bà Anna Popova, Giám đốc Cơ quan liên bang về giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người. Ảnh: TASS

Bà Elena Kriven, một cư dân ở thủ đô Moscow, nói: “Điều này thực sự khiến tôi khó chịu. Tôi không thể không uống rượu trong 80 ngày và tôi nghĩ rằng sự căng thẳng của cơ thể khi bỏ rượu, đặc biệt là trong dịp lễ hội, sẽ tồi tệ hơn so với (tác dụng phụ của) vaccine và những lợi ích mà nó mang lại” - hãng tin Reuters dẫn lời bà Kriven nói.

Bà Kriven đề cập kỳ nghỉ lễ mừng năm mới. Nhiều người Nga sẽ dành 10 ngày đầu tiên của năm 2021 để thư giãn trong hoặc ngoài nước. Đây là khoảng thời gian có liên quan đến sự gia tăng sử dụng rượu bia.

Dân Nga nằm trong số những người uống rượu nhiều nhất hành tinh, dù việc tiêu thụ đã giảm mạnh kể từ năm 2003. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Nga là nước tiêu thụ rượu lớn thứ tư toàn cầu. Người Nga trung bình tiêu thụ 15,1 lít rượu mỗi năm.

Bà Popova cảnh báo rượu sẽ làm giảm khả năng của cơ thể tạo ra sự miễn dịch đối với COVID-19. “Đó là hành động gây  căng thẳng cho cơ thể. Nếu chúng ta muốn khỏe mạnh và có phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, đừng uống rượu” - bà nói.

Khuyến cáo của bà Popova trái ngược với ông Alexander Gintsburg, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ và Vi sinh vật học Gamaleya đồng thời người sáng chế vaccine Sputnik V.

Kênh Twitter Sputnik V ngày 8-12 đăng tải khuyến cáo của ông Gintsburg với bức hình của diễn viên điện ảnh Mỹ Leonardo DiCaprio nâng một ly champagne.

“Một ly champagne chẳng gây tổn hại cho ai cả, ngay cả hệ miễn dịch của bạn” - ông Gintsburg nói.

Ông nói cẩn thận hơn hết thì giảm rượu xuống mức hợp lý trong khi cơ thể đang tạo khả năng miễn dịch, nhưng ông nói thêm là không cần bỏ rượu hoàn toàn.

Tuy nhiên, theo ông, điều cốt yếu là nên kiêng rượu ba ngày trước và sau khi tiêm hai hai liều vaccine. Ông nói khuyến cáo này đối với tất cả mọi người được tiêm ngừa trên toàn thế giới chứ không riêng cho người Nga hay đối với vaccine Sputnik V.

Các quan chức y tế Nga cho biết vaccine Sputnik V có hiệu quả hơn 90%. Trong khi đó, các chuyên gia phương Tây đã bày tỏ sự hoài nghi về tốc độ phát triển loại vaccine này và Nga không cung cấp bất kỳ dữ liệu nào để chứng minh cho các tuyên bố của mình về Sputnik V, theo hãng tin ANI.

Theo báo cáo của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Nga là nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ tư trên thế giới với hơn 2,5 triệu người, trong đó 44.220 người đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm