Vaccine COVID-19 khó đến tay nhóm quốc gia nghèo

Ngày 9-12, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết nhóm nước giàu đã mua lượng vaccine ngừa COVID-19 gấp ba lần con số mà họ cần để tiêm chủng cho toàn dân. Trong khi đó, chỉ 10% dân số tại 67 nước nghèo là có khả năng tiếp cận với nguồn vaccine vào năm 2021, theo đài RT.

Các nước giàu chỉ chiếm 14% dân số thế giới, nhưng đã mua tới 53% tổng số liều vaccine tiềm năng nhất vào tháng 11.

Canada là quốc gia đã mua lượng vaccine ngừa COVID-19 nhiều nhất, với liều lượng đủ để mỗi người dân Canada tiêm chủng được năm lần.

Ngày 2-12, Anh đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ) và công ty công nghệ sinh học BioNTech (Đức), và đã triển khai việc tiêm chủng từ ngày 8-12.

Hàn Quốc, một trong những nền kinh tế hàng đầu của thế giới và ở châu Á, đã mua đủ vaccine cho khoảng 88% dân số của họ.

Một người phụ nữ ở Anh nhận được vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: CNN

Vào đầu năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng vaccine ngừa COVID-19 phải “được sử dụng toàn cầu”.

Trước đó, WHO ủng hộ chương trình vaccine toàn cầu được gọi là COVAX nhằm đảm bảo phân phối nguồn vaccine một cách công bằng. COVAX đề ra mục tiêu cung cấp 2 tỉ liều vaccine đồng đều đến các nước vào cuối năm 2021.

“Quyền được tiêm vaccine của mỗi người không nên bị phụ thuộc vào quốc gia nơi họ sống hay số tiền mà họ đang có. Nếu điều này không thay đổi, hàng tỉ người sẽ không nhận được vaccine ngừa COVID-19 trong năm tới” – Giám đốc Chính sách Y tế của Oxfam, bà Anna Marriott cho biết.

Hiện có hơn 150 loại vaccine ngừa COVID-19 đang được phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ có một số ít loại vaccine tiềm năng được sử dụng.

Tính đến ngày 10-12, thế giới ghi nhận  69.213.894 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.574.821 ca tử vong, theo trang thống kê Worldometer.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm