Người nhà viết thư cảm ơn bác sĩ cứu sống bệnh nhi đuối nước

(PLO)- Bệnh nhi nữ ở Quảng Nam gặp đuối nước, suy hô hấp được bác sĩ cứu sống.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết, vừa cứu sống một bệnh nhi ngừng hô hấp tuần hoàn do đuối nước.

Trước đó, tối 29-6, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (BVĐK Quảng Nam) tiếp nhận bệnh nhân nữ VTKTh (13 tuổi, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam).

Thông tin từ đơn vị y tế tiếp nhận ban đầu, bệnh nhân đã ngừng hô hấp tuần hoàn và được cơ sở này hồi sức tim phổi trong 30 phút, sau đó chuyển tuyến trên.

Người nhà xúc động, viết thư cảm ơn bác sĩ cứu sống bệnh nhi đuối nước. Ảnh: BV
Người nhà xúc động, viết thư cảm ơn bác sĩ cứu sống bệnh nhi đuối nước. Ảnh: BV

Bệnh nhân được đưa vào BVĐK tỉnh trong tình trạng lơ mơ, kích thích, suy hô hấp cấp, tím tái, oxy máu giảm nặng, X-quang có hình ảnh mờ phế bào lan tỏa hai trường phổi.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, bệnh nhân được cho an thần, thở máy qua nội khí quản, lọc máu liên tục và áp dụng các biện pháp hồi sức khác.

Qua bốn ngày điều trị tích cực, tri giác bệnh nhân cải thiện, đã được rút ống nội khí quản, tự thở, ăn uống tốt. Ngoài ra, hình ảnh phổi cho thấy tổn thương giảm đáng kể, các chức năng sống đã trở lại bình thường. Sau gần 10 ngày điều trị, bệnh nhân hoàn toàn ổn định và được cho xuất viện.

Sau khi được cứu sống, người nhà xúc động, gửi thư cảm ơn tập thể Khoa Hồi sức tích cực – chống độc đã tận tâm cứu chữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm