Người vận hành tàu Dìn Ký không có bằng lái tàu

Lúc này con tàu trở thành một buồng kín trên sông và bị gió thổi lật nghiêng. Ông Đức nói thêm, lực lượng cứu hộ đã tìm từng ngõ ngách trong khoang tàu nhưng không thấy thi thể cháu Phạm Xuân Khánh (chín tuổi). Có thể cháu Khánh bị nước cuốn ra ngoài lúc tàu chìm.

Ông Võ Đức Thành, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, cho biết dự kiến sáng 23-5, lực lượng trục vớt sẽ làm nổi và lai dắt chiếc tàu về cảng để phục vụ công tác điều tra.

Theo TTXVN, nguồn tin từ cơ quan cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Dương cho hay tài công Nguyễn Văn Đức chưa có bằng lái tàu. Hôm xảy ra bữa tiệc sinh nhật định mệnh, tài công Đức đã lái thế sau khi một lái tàu chuyên nghiệp đã hết ca trực trong ngày. Hiện Đức và người quản lý nhà hàng Dìn Ký đã bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Thuận An, Bình Dương thông tin: Hiện thi thể chín nạn nhân gia đình anh Quách Lương Tài đã được đưa về Hà Tĩnh mai táng. Bốn thi thể người Trung Quốc cũng đã làm xong các thủ tục để đưa về nước. Tỉnh Bình Dương hỗ trợ 4,5 triệu đồng mỗi nạn nhân, phía Dìn Ký hỗ trợ 10 triệu đồng/nạn nhân.

Ngày 22-5, ông Ngô Đặng Quá Hải, Phó phòng Quản lý giao thông thủy - Sở Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết: Phòng sẽ tham mưu cho Sở tiến hành tổng kiểm tra độ an toàn của các tàu nhà hàng và tàu chở khách trên địa bàn.

Hiện TP.HCM có khoảng 10 tàu nhà hàng thường xuyên cập bến Bạch Đằng (quận 1). Theo ông Hải, qua các đợt kiểm tra trước đây, đa số chủ tàu đều chấp hành tốt các quy định về đăng ký, đăng kiểm và an toàn giao thông. Dù vậy, việc tổng kiểm tra lần này vẫn rất cần thiết. Bên cạnh việc kiểm tra độ an toàn, lực lượng kiểm tra sẽ yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khi tiếp nhận khách phải thông báo vị trí đặt áo phao, cách mặc áo phao và một số kiến thức cần thiết để kịp thời phản ứng khi sự cố xảy ra.

VÕ BÁ - M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm