Người vượt biên vùi thây giữa rừng già Thái Lan

Hãng tin AFP đưa tin lán trại thứ hai được tìm thấy giữa rừng rậm tại vị trí cách lán trại thứ nhất khoảng 1 km. Tuần trước, lán trại thứ nhất đã được tìm thấy gần thị trấn Padang Besar thuộc tỉnh Songkhla ở miền nam Thái Lan gần biên giới Malaysia. Các mồ chôn tập thể chôn vùi 26 xác của những người nhập cư trái phép. Các nạn nhân là người Myanmar hoặc người Bangladesh bị bọn buôn người dụ dỗ đưa sang Thái Lan và sát hại. Chỉ còn hai nạn nhân sống sót.

Cảnh sát Thái Lan cho biết năm viên chức nhà nước ở thị trấn Padang Besar đã bị bắt vì tội buôn người và hai tên đang đào tẩu. Một công dân Myanmar cũng đã bị bắt tại tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan).Tên này là Soe Naing, bí danh Anwar, giữ vai trò chỉ huy các lán trại tập kết người nhập cư trái phép và đòi tiền chuộc với gia đình các nạn nhân.

Các đối tượng bị dụ dỗ chủ yếu là người dân tộcRohingya được bọn buôn người đưa từ Myanmar quá cảnh qua Thái Lan đến Indonesia và Malaysia. Mỗi năm, hàng ngàn người nhập cư lậu đã lấy tỉnh Songkhla của Thái Lan làm khu vực quá cảnh. Tổ chức Human Rights Watch nhận định nạn buôn người ở Thái Lan đã vượt ngoài tầm kiểm soát và kêu gọi quốc tế tổ chức điều tra.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm