Nguyên Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh chia sẻ nhiều cảm xúc sau 4 năm công tác

(PLO)-  Sau 4 năm được Bộ Chính trị luân chuyển về Cần Thơ công tác, nguyên Bí thư Lê Quang Mạnh đã chia sẻ nhiều cảm xúc sau khi nhận trọng trách mới ở Quốc hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Hiếu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyên Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu tại hội nghị chiều 27-5. Ảnh: NHẪN NAM

Nguyên Bí thư Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu tại hội nghị chiều 27-5. Ảnh: NHẪN NAM

Trong bài phát biểu, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã nhắc lại về quá trình công tác của ông Lê Quang Mạnh ở Cần Thơ.

Theo đó, bà Mai cho biết, ông Mạnh được Bộ Chính trị luân chuyển về Cần Thơ công tác từ tháng 5-2019 và giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP.

Về Cần Thơ ông Mạnh đã nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với tập thể nỗ lực phấn đấu để phát triển Cần Thơ. Ông được Đảng bộ, nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV, được Đại hội XIII của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

“Đến nay theo yêu cầu công việc của Đảng, đồng chí được Bộ chính trị phân công nhiệm vụ mới, tại kỳ họp thứ 5 vừa rồi của Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã bầu đồng chí giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội. Từ lúc được Quốc hội bầu ngày 22-5 đến nay đồng chí đã tiếp cận nhanh công việc, đã trình bày báo cáo thẩm tra tại Quốc hội. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi ghi nhận đánh giá cao kết quả của Đảng bộ, của chính quyền, nhân dân Cần Thơ và chúc mừng đồng chí Lê Quang Mạnh” – bà Mai nói.

Cuối bài phát biểu, bà Mai có nhắc đến “hai câu thơ: Cần Thơ gạo trắng nước trong, Ai đi đến đó lòng không muốn về. Có lẽ là đồng chí Lê Quang Mạnh cũng đang trong tâm trạng rất nhiều cảm xúc với TP Cần Thơ”.

Sau đó, ông Mạnh đã có bài phát biểu “sau bốn năm gắn bó công tác tại Cần Thơ” và cho rằng lời nhắc trên của Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai là “phù hợp với cảm xúc” của ông vào lúc này.

Ông Mạnh cho biết đã chuẩn bị bài diễn văn nhưng “xin phép có một số ý từ suy nghĩ của cá nhân”

Nguyên Bí thư Cần Thơ ôn lại kỷ niệm bốn năm trước, lần đầu tiên về Cần Thơ “rất bỡ ngỡ” và “quả thực rất lo lắng nhưng thời gian bỡ ngỡ, lo lắng trôi qua rất nhanh vì có sự quan tâm hết sức chân tình, hết sức gắn bó của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025”.

“Tôi đã rất may mắn và rất hạnh phúc vì được tập thể Đảng bộ, nhân dân TP thực sự là quý mến và coi tôi như người thân trong gia đình, một người con thật sự của đất Cần Thơ. Thời gian trôi rất nhanh. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua những thời gian hết sức khó khăn, 2 năm phòng chống COVID-19, rất nhiều sự việc đã trải qua…

Tuy nhiên, được sự ủng hộ của các đồng chí lão thành, các chú, các anh đi trước, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP, kể cả nhân dân TP Cần Thơ, nguồn động viên này, sự khích lệ này với tôi có ý nghĩa quan trọng trong thời gian vừa qua.

Xin được trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí, các chú, các anh lãnh đạo của TP, trân trọng cảm ơn người dân TP đã ủng hộ tôi. Dù có đi đâu, ở cương vị nào tôi cũng sẽ luôn nhớ về Cần Thơ, tôi xin được coi như quê hương thứ hai của mình. Tôi cũng sẽ luôn nhớ mãi những tình cảm tốt đẹp mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã dành cho tôi trong thời gian vừa qua” – nguyên Bí thư Cần Thơ xúc động chia sẻ.

Thường trực Thành ủy Cần Thơ tặng hoa, quà chia tay nguyên Bí thư Lê Quang Mạnh. Ảnh: CTV

Thường trực Thành ủy Cần Thơ tặng hoa, quà chia tay nguyên Bí thư Lê Quang Mạnh. Ảnh: CTV

Ông Mạnh cho biết, trên cương vị công tác mới sẽ luôn luôn phấn đấu, rèn luyện và “hứa rằng sẽ làm hết sức mình đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước, Quốc hội”.

“Mong anh Hiếu sẽ cùng với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP chung sức đồng lòng, nắm bắt tốt thời cơ, cơ hội, phát huy những tích cực, những điều kiện TP đang có để đưa TP Cần Thơ thực sự phát triển, là động lực của đồng bằng sông Cửu Long.

Mong rằng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ tiếp tục nêu gương, gắn bó, ủng hộ, hợp tác hiệu quả với đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu lãnh đạo TP sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới” – ông Mạnh bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm