Chủ tịch Cần Thơ ra 'tối hậu thư' với 5 dự án lớn của thành phố

(PLO)-  Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu đến ngày 2-9-2023 phải khánh thành các công trình gồm: cầu Trần Hoàng Na, nâng cấp chống ngập úng 32 tuyến đường ở quận Ninh Kiều, cầu Tây Đô, cầu Cờ Đỏ, kè sông Cần Thơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và năm tháng đầu năm, triển khai công việc trong tháng 6.

Phiên họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 5 tổ chức chiều 26-5. Ảnh: NHẪN NAM

Phiên họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 5 tổ chức chiều 26-5. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã điểm lại những kết quả nổi bật cũng nhưng nêu ra một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, hạn chế lớn nhất là sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn; xuất nhập khẩu giảm; giá nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển cao; hơn 1.000 DN rời khỏi thị trường; tiến độ thu ngân sách còn chậm; giải ngân vốn đầu tư công thu hút đầu tư chưa có chuyển biến đáng kể…

Theo Chủ tịch UBND TP, mặc dù tinh thần thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua có cải thiện, đổi mới tích cực hơn nhưng vẫn còn biểu hiện một bộ phận cán bộ chưa quyết liệt trong tham mưu xử lý, giải quyết công việc, làm chậm sự phát triển kinh tế xã hội.

Từ đó, người đứng đầu UBND TP đã nêu ra nhiều giải pháp chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện thực hiện trong thời gian tới. Trước mắt là khẩn trương rà soát, hoàn thành các báo cáo, tờ trình của UBND TP, trình tại kỳ họp thứ 11 của HĐND TP trong tháng 7 tới. Sớm hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch phát triển TP…

Cạnh đó, giao Văn phòng UBND TP phối hợp quận Ninh Kiều sớm đưa Trung tâm hành chính công TP vào hoạt động hiệu quả, phấn đấu giữa tháng 6 phải đưa trung tâm này vào hoạt động.

Tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. TP xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó cần tập trung thúc đẩy giải ngân đạt tỉ lệ cao nhất. Trong đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các công trình, dự án đang triển khai thực hiện phấn đấu không để thiếu vốn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường kết luận tại cuộc họp chiều 26-5. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường kết luận tại cuộc họp chiều 26-5. Ảnh: NHẪN NAM

“Đến ngày 2-9-2023 các công trình, dự án sau đây phải hoàn thành và tổ chức khánh thành: cầu Trần Hoàng Na, nâng cấp chống ngập úng 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều, cầu Tây Đô, cầu Cờ Đỏ, kè sông Cần Thơ. Xem đây là các công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương” – người đứng đầu UBND TP yêu cầu.

Cùng với đó, ông cũng đề nghị nhân dịp 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, các sở, ngành, các quận, huyện đăng ký với TP các hoạt động, các công trình trọng điểm để chào mừng...

“Dịp này tôi đề nghị tập trung các dự án: ngày 17-6-2023 khởi công dự án hợp phần 2 cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng; cuối tháng 6 đầu tháng 7 khởi công khu công nghiệp Vĩnh Thạnh VSIP” – Chủ tịch UBND TP nói.

Cạnh đó, ông yêu cầu các dự án khác phấn đấu đến năm 2025 phải hoàn thành: các dự án thuộc Nghị quyết 45 của Quốc hội (nạo vét luồng Định An, thành lập Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại TP Cần Thơ), đường vành đai phía Tây, Thư viện TP, Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH, Trung tâm văn hóa thể thao Ninh Kiều, Quốc lộ 91 Km0-Km7, mở rộng 5 nút giao thông của quận Ninh Kiều, bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng, Khu di tích Lộ Vòng Cung…

Theo ông Trường, “trước mắt xác định đây là các công trình chào mừng đại hội, thực hiện từ đây đến năm 2025, tất cả các dự án này đều đội vốn hết thì phải có giải pháp về vốn”

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Sở KH&ĐT, Sở Tài chính nghiên cứu để có kế hoạch đáp ứng vốn cho các dự án này như điều tiết vốn (cắt giảm những dự án không cần thiết), tính toán vay kho bạc trong khuôn khổ cho phép, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (thực hiện Nghị quyết 45 của Quốc hội).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm