Trao quyết định cho tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu

(PLO)- Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Hiếu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đến dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trao quyết định cho tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: NHẪN NAM

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trao quyết định cho tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Bộ Chính trị đã có quyết định ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, để điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai đã điểm lại những điểm nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của TP Cần Thơ. Theo bà Mai, những kết quả đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Cần Thơ, nhất là vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và đứng đầu là Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Thường trực Ban Bí thư cho biết, ông Lê Quang Mạnh được Bộ Chính trị luân chuyển về Cần Thơ công tác từ tháng 5-2019 và giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Về Cần Thơ ông Mạnh đã nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với tập thể nỗ lực phấn đấu để phát triển Cần Thơ, được Đảng bộ, nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV, được Đại hội XIII của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

"Đến nay theo yêu cầu công việc của Đảng, đồng chí được Bộ chính trị phân công nhiệm vụ mới, tại kỳ họp thứ 5 vừa rồi của Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã bầu đồng chí giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Từ lúc được Quốc hội bầu vào ngày 22-5 đến nay đồng chí đã tiếp cận nhanh công việc, đã trình bày báo cáo thẩm tra tại Quốc hội. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi ghi nhận đánh giá cao kết quả của Đảng bộ, của chính quyền, nhân dân Cần Thơ và chúc mừng đồng chí Lê Quang Mạnh” – bà Mai nói.

Cũng theo bà Mai, để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với TP Cần Thơ, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Văn Hiếu là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, chỉ định để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Thành ủy Cần Thơ trao hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Thường trực Thành ủy Cần Thơ trao hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo bà Mai, ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1976, có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục, Cao cấp lý luận chính trị. Ông được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở. Từ lúc trẻ làm chủ tịch phường, Phó Bí thư rồi Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Tại Đại hội hội XIII của Đảng được tín nhiệm bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

“Trong quá trình công tác, ở cương vị nào cũng luôn nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, đóng góp tích cực cho địa phương, cơ quan, đơn vị. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhận trọng trách mới của Đảng và tin tưởng đồng chí sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đoàn kết phấn đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XIV, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về phát triển TP Cần Thơ…” – bà Mai nói.

Nhận nhiệm vụ mới, Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực, Bí thư Thành ủy TP.HCM, các nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ đã luôn ủng hộ, hỗ trợ, chia sẻ, động viên, tạo điều kiện cho ông được rèn luyện phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ trong các vị trí công tác trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: NHẪN NAM

Ông cũng gửi lời cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ đã thống nhất tiếp nhận ông về công tác để cùng chung sức, chung lòng, tiếp nối, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử vẻ vang của TP Cần Th; tiếp tục xây dựng TP phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Tân Bí thư Thành ủy “hứa nỗ lực hết sức, toàn tâm toàn ý cùng với tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm