Nguyên chủ tịch Hội chữ thập đỏ 1 xã ở Đắk Lắk tham ô hơn 100 triệu đồng

(PLO)- Trong quá trình giữ chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, H'Phia Je đã nhiều lần chiếm đoạt tài sản của hội để tiêu cá nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, VKSND huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét khẩn cấp và lệnh bắt đối với bị can H'Phia Je (32 tuổi, ngụ buôn Yang Lah 2, xã Đắk Liêng), nguyên Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Đắk Liêng để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Quá trình khám xét tại nơi ở và nơi làm việc của H'Phia Je, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lắk đã phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt giam đối với H'Phia Je. Ảnh: VL.

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt giam đối với H'Phia Je. Ảnh: VL.

Theo thông tin ban đầu, tháng 10-2015, H'Phia Je được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Đắk Liêng và được giao quản lý kinh phí của Hội.

Trong thời gian giữ chức vụ, H'Phia Je đã chiếm đoạt hơn 46 triệu đồng tiền quỹ của Hội để chi tiêu cá nhân.

Từ cuối năm 2019 đến tháng 8-2021, H'Phia Je còn nhiều lần chiếm đoạt tiền quỹ của Hội chữ thập đỏ xã Đắk Liêng với khoảng 54 triệu đồng tiền mặt. Đây là tiền của các hộ dân xã Đắk Liêng đóng góp vào quỹ của Hội.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, H'Phia Je đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 100 triệu đồng tiền quỹ của Hội chữ thập đỏ xã Đắk Liêng để chi tiêu cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm