Nguyên giám đốc Sở TN&MT tỉnh Phú Yên bị bốn năm tù

Các bị cáo Hà Thượng Trúc (nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Văn Mẫu (nguyên chánh văn phòng), Võ Ngọc Tuân (nguyên chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường kiêm giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường), Võ Văn Dũng (chuyên viên) bị phạt mỗi người ba năm tù. Các bị cáo còn lại được tòa cho hưởng án treo, trừ Phan Thế Quốc (chuyên viên) bị hai năm sáu tháng tù giam.

Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: TẤN LỘC

Theo hồ sơ, khi còn là giám đốc Sở, bị cáo Phúc cùng cấp dưới đã lập chứng từ khống, nâng khống chứng từ thanh toán để chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng tiền của chương trình hợp tác SEMLA giữa Việt Nam và Thụy Điển, trong đó bị cáo Phúc chiếm đoạt gần 60 triệu đồng. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Phúc ba năm tù, Trúc và Mẫu mỗi người hai năm sáu tháng tù, các bị cáo còn lại được hưởng án treo. Xử phúc thẩm, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Đà Nẵng đã cho ba bị cáo Phúc, Trúc, Mẫu được hưởng án treo. Sau đó, theo kháng nghị của chánh án TAND Tối cao, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã hủy cả hai bản án sơ và phúc thẩm, yêu cầu cấp sơ thẩm xử các bị cáo theo hướng nặng hơn.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm