Nguyên nhân khiến công nhân quay lại Bình Dương làm việc chưa cao

(PLO)- Sau Tết Nguyên đán, công nhân, người lao động trở lại Bình Dương làm việc vẫn chưa cao do nhiều nguyên nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-2, theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, số lượng công nhân quay trở lại Bình Dương làm việc vẫn chưa cao.

bình dương.jpg
Nhu cầu tuyển dụng công nhân cao vẫn tập trung ở một số lĩnh vực như may, giày, gỗ, thực phẩm, cơ khí, hóa chất…

Tính đến ngày 15-2 đã có khoảng 755 doanh nghiệp hoạt động trở lại với khoảng 220.000 lao động.

Nguyên nhân người lao động trở lại làm việc chưa cao là do nhiều doanh nghiệp có kế hoạch hoạt động vào 19-2 (mùng 10 âm lịch). Bên cạnh đó, một số công ty cho công nhân nghỉ phép năm liền với Tết Nguyên đán.

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, ngày mai (19-2) người lao động trở lại làm việc sẽ tăng cao.

Cũng theo đơn vị này, một số công ty hoạt động sớm đã khích lệ người lao động bằng việc lì xì từ 200.000 đến 1 triệu đồng.

Dự báo, thị trường lao động sẽ còn nhiều biến động trong quý 1 và quý 2-2024. Nhu cầu tuyển dụng những tháng đầu năm 2024 vẫn tập trung ở một số lĩnh vực như may, giày, gỗ, thực phẩm, cơ khí, hóa chất…

Đáng chú ý, nhu cầu về việc làm của người dân sẽ tăng mạnh sau Tết Nguyên đán và kéo dài đến Quý 2-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm