Nhà báo Nguyễn Tấn Phong làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM

(PLO)- Nhà báo Nguyễn Tấn Phong được tín nhiệm và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-11, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ. Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam đã đến dự, công bố và trao quyết định của Hội Nhà báo Việt Nam về việc phê chuẩn kết quả bầu một số chức danh của Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM.

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong (phải) nhận hoa và quyết định giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Nhà báo Nguyễn Tấn Phong (phải) nhận hoa và quyết định giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Theo quyết định, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, thôi kiêm chức Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, thôi tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong chia sẻ tại buổi lễ trao quyết định. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong chia sẻ tại buổi lễ trao quyết định. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, nhà báo Nguyễn Tấn Phong bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM. Đồng thời ông cũng mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhà báo Mai Ngọc Phước (trái), Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM nhận quyết định giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhà báo Mai Ngọc Phước (trái), Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM nhận quyết định giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đã trao quyết định cho nhà báo Mai Ngọc Phước, Ủy viên Ban kiểm tra Hội nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM, giữ chức Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm) Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Trọng Dũng (giữa) chụp hình cùng các Nhà báo vừa được bổ nhiệm chức vụ mới. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Trần Trọng Dũng (giữa) chụp hình cùng các Nhà báo vừa được bổ nhiệm chức vụ mới. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhà báo Tăng Hữu Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Hội nhà báo TPHCM, Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng được bầu làm Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhà báo Nguyễn Quốc Bình, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH), Thư ký Liên Chi hội Nhà báo VOH, được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong sinh năm 1964, quê ở Bến Tre.

Ông Phong từng giữ các chức vụ Thành ủy viên, đại biểu HĐND TP.HCM, Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm