Bí thư Nguyễn Văn Nên: Dự báo đúng để đưa giải pháp phát triển kinh tế năm 2023

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu đại biểu tham dự hội nghị có sự đánh giá, dự báo về tình hình kinh tế - xã hội của TP để có giải pháp phát triển kinh tế cho năm 2023. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận tình hình kinh tế- xã hội TP.HCM năm 2022, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2023.

Hội nghị diễn ra sáng 30-11. Ảnh: THANH TUYỀN

Hội nghị diễn ra sáng 30-11. Ảnh: THANH TUYỀN

Dự báo để đưa ra giải pháp

Theo Bí thư, tại Hội nghị Thành ủy cuối năm 2021, sau khi cơ bản khống chế kiểm soát dịch bệnh, Thành ủy cũng như hệ thống chính trị đã thể hiện quyết tâm cao để tập trung khắc phục hậu quả của đại dịch, triển khai các chương trình kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội để bù đắp lại những thiệt hại.

“Năm 2022, trước bối cảnh rất nhiều khó khăn, tác động của tình hình thế giới, song với sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân, cùng cộng đồng doanh nghiệp TP, chúng ta đã nỗ lực sáng tạo linh hoạt quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Kinh tế- xã hội TP đã phục hồi nhanh và khá toàn diện”- Bí thư Nên đánh giá.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Dự báo đúng để đưa giải pháp phát triển kinh tế năm 2023 ảnh 2

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Nên nhắc lại nội dung làm việc chiều 27-11, trong đó Thủ tướng đánh giá cao tốc độ phục hồi phát triển kinh tế xã hội của TP, khẳng định TP.HCM đã góp phần rất quan trọng vào thành quả chung của cả nước, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh kết quả đạt được, TP cũng sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều chủ trương nhiệm vụ đã được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhưng kết quả chưa đạt yêu cầu.

“Nhất là giải ngân vốn đầu tư công, công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch còn chậm, các chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, ô nhiễm môi trường, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân… dù đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều để triển khai nhưng vẫn còn vướng mắc.

Nhiều vấn đề mới phát sinh có liên quan đến tiền tệ, tài chính, chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, cung ứng xăng dầu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất chưa đảm bảo, đang đối diện với nhiều khó khăn”- Bí thư Nên nhìn nhận.

Cùng đó, công tác xây dựng chính quyền đô thị, chất lượng hoạt động công vụ có lúc, có nơi chưa cao. Sự phối hợp thiếu sự đồng bộ, thiếu sự nhịp nhàng giữa các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ quan trong hệ thống…

Ông đề nghị các đại biểu quan tâm, cho ý kiến sâu về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Đặc biệt là nguyên nhân chủ quan đối với những tồn tại nêu trên.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá, nhiệm vụ năm 2023 rất nặng nề, đòi hỏi tiếp tục thích ứng, linh hoạt, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành với các giải pháp sáng tạo, năng động hơn, chủ động, quyết liệt hơn để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển mạnh hơn nữa.

Từ đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu đi sâu phân tích, dự báo tình hình, thuận lợi, khó khăn, thách thức có thể xảy ra để chủ động không bị bất ngờ, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của TP. Dự báo những lĩnh vực sẽ gặp nhiều khó khăn để chuẩn bị giải pháp.

Bí thư Nên cũng yêu cầu thảo luận cơ chế, về chủ đề năm 2025 là nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, cho ý kiến về các chỉ tiêu kinh tế- xã hội; nhất là chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP từ 7,5% - 8%.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tham gia góp ý, bổ sung, hoàn thiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp; nhất là các nhóm nhiệm vụ tập trung ưu tiên nhằm đáp ứng yêu cầu tăng tốc phát triển TP năm 2023, tạo sự vững chắc để phát triển.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đồng thời đề nghị đại biểu cho ý kiến về những giải pháp cơ bản lâu dài, có ý nghĩa then chốt nhằm bảo đảm cho TP phát triển nhanh, bền vững theo định hướng đã đề ra. Nhất là vấn đề xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực đề đầu tư phát triển, cơ cấu lại kinh tế, đổi mới tăng trưởng… Triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị, phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng- an ninh Vùng Đông Nam Bộ và TP.HCM tầm nhìn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Đồng thời, sẵn sàng tổ chức, đề nghị Trung ương nghiên cứu thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc

Người đứng đầu thành ủy thông tin, năm 2022, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo về việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận đã đạt nhiều kết quả rõ nét; nhất là xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân sau dịch.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Dự báo đúng để đưa giải pháp phát triển kinh tế năm 2023 ảnh 3

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Từ đó, ông yêu cầu tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2022; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2023; đề cao trách nhiệm nêu gương, củng cố niềm tin và động lực của cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp khơi dậy ý chí quyết tâm, đổi mới, sáng tạo quyết liệt ở từng cấp, từng ngành.

“Tinh thần chúng ta làm đúng, làm tốt việc được giao ngày càng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng. Tuy nhiên, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vẫn còn một số mặt chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Việc vận hành của bộ máy có lúc, có nơi, có lĩnh vực còn chậm trễ, thậm chí trì trệ làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của hệ thống chính trị”- Bí thư Nên cho hay.

Từ đó, ông yêu cầu có sự thảo luận về việc triển khai thực hiện chủ đề đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cán bộ.

“Chúng ta cần biện pháp gì thực chất, hiệu quả hơn cho năm 2023. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, chính quyền, nhất là đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả thực hiện kết luận số 21 của Trung ương”- Bí thư Nên gợi mở.

Cùng đó, Bí thư yêu cầu có giải pháp để triển khai thực hiện tốt hơn nữa kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị đại biểu cho ý kiến trực tiếp về nghị quyết 14 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế theo hướng tìm giải pháp mới nhằm tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ cấu lại và hoạt động có hiệu quả chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, kinh tế của TP.

Về kết quả thực hiện quyết định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Nên nói qua 5 năm qua triển khai thực hiện, các cấp tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả.

“Nhưng qua thực tế kiểm tra, giám sát, lắng nghe thông tin nhiều chiều từ cơ sở nhận thấy một số cơ quan đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin chưa kịp thời, chất lượng chưa cao”- Bí thư nêu thực tế và đề nghị đại biểu thảo luận, cho ý kiến những giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện.

Sẽ bàn về các vấn đề của Thủ Thiêm

Tại hội nghị lần này, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu đại biểu cho ý kiến về nội dung sơ kết hai năm thực hiện nghị quyết 26 về xây dựng, hoàn thiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Theo Bí thư, Nghị quyết 26 của Thành ủy ra đời được đề ra trong bối cảnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch, triển khai thực hiện mang lại nhiều kết quả quan trọng, có tính đột phá trong phát huy tiềm năng, nguồn lực, góp phần xây dựng, phát triển TP.HCM tương xứng với vị trí, tầm vóc của mình.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn nhiều hạn chế, bất cập, thiếu sót, thậm chí có vi phạm làm phát sinh khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong một bộ phận người dân.

Mục tiêu của nghị quyết 26 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hoàn toàn những thiếu sót, hạn chế, bất cập để tiếp tục hoàn thiện Khu đô thị theo đúng mục tiêu.

Hai năm qua, TP.HCM vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế- xã hội, tổ chức thực hiện các giải pháp để khắc phục... Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn còn nhiều vấn đề.

"Cần tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả làm được, những khó khăn, giải pháp, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; nhằm giải quyết cơ bản các khiếu kiện kéo dài, sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất, hoàn thiện cơ chế chính sách, tổ chức kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh triển khai các dự án tiến tới hoàn thành theo đúng kế hoạch"- Bí thư Nên nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ, trong đó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy