Nhà dân bị ngập nước do thiết kế đường sai

(PLO)-  Nhà của hơn 20 hộ dân ở thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bị ngập nước mỗi khi có mưa do thiết kế, thi công đường giao thông sai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, đại diện Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết đã yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương làm mương thoát nước, khắc phục tình trạng nước ngập nhà dân ở thị trấn Đức An.

Nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng do thi công làm đường. Ảnh: VL

Nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng do thi công làm đường. Ảnh: VL

Theo phản ánh của nhiều người dân ở tổ 2, thị trấn Đức An, gần đây nhiều căn nhà ở khu vực này bị ngập nước mỗi khi có mưa. Nguyên nhân là thi công dự án nâng cấp đường ở thị trấn Đức An nhưng chưa làm mương thoát nước.

Theo bà ĐTN, nhà bà bị nước mưa dồn xuống, gây ngập. Trong khi lâu nay khu vực này chưa khi nào bị ngập lụt. “Chúng tôi nhiều lần đề nghị Ban Quản lý dự án Đắk Song làm mương thoát nước, rồi mới làm đường nhưng họ không nghe. Chính quyền thì nói phải làm đường trước để kịp giải ngân”- bà N. nói.

Dự án đường chưa làm mương thoát nước. Ảnh: VL

Dự án đường chưa làm mương thoát nước. Ảnh: VL

Tương tự, ông B. có nhà cuối đường đang thi công cũng bị ảnh hưởng nặng. Đợt mưa lớn vừa qua, lượng nước lớn dồn từ nhiều phía đã biến nhà ông thành biển nước. Nước mưa còn làm xói lở nhà ông.

Còn bà TTT bức xúc phản ánh từ khi làm đường, nhà bà thường xuyên bị ngập. Bà T. phải vay tiền xây nhà mới để nâng nền nhà chống nước ngập. “Chúng tôi đã nhiều phản ánh nói chuyện này nhưng đến nay chính quyền chưa giải quyết”-bà T. nói.

Nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng do thi công làm đường. Ảnh: VL

Nhà dân bị sạt lở nghiêm trọng do thi công làm đường. Ảnh: VL

Theo UBND huyện Đắk Song, địa phương đang thi công dự án nâng cấp các tuyến giao thông tại thị trấn Đức An kết nối với xã Nam Bình.

Theo thiết kế, con đường rộng 7 m , trong đó lòng đường rộng hơn 5 m. Công trình này cũng được thiết kế có hệ thống mương, cống thoát nước.

Người dân phải làm lại nhà mới. Ảnh: VL

Người dân phải làm lại nhà mới. Ảnh: VL

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, đơn vị thi công làm mặt đường cao hơn nền nhà dân nhưng chưa làm hệ thống mương thoát nước. Do nhà dân thấp hơn mặt đường nên mỗi khi có mưa nước chảy vào nhà gây ngập lụt.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song, sau khi đào mương thoát nước ở cuối đường có vị trí thấp nhất sẽ giảm ngập đối với các ngôi nhà của người dân.

Vị đại diện chủ đầu tư cũng thừa nhận dự án có sai sót về thiết kế mương thoát nước. “Ban đầu đơn vị tư vấn thiết kế mương thoát nước có đường kính rất nhỏ, chỉ 60 cm. Phát hiện điều này, huyện đã đề nghị nới rộng thiết kế cống, đến cuối tháng 5-2022 mới hoàn thành. Vì vậy, đơn vị thi công chưa thể triển khai được hạng mục này”- đại diện Ban quản lý dự án giải thích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm