Nhà Trắng: Chờ sớm nối lại kênh liên lạc quân sự với Trung Quốc

(PLO)- Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ mong sớm nối lại kênh liên lạc quân sự với Trung Quốc, vốn bị đình trệ sau chuyến thăm của bà Nancy Pelosi tới Đài Loan hồi năm ngoái.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ mong sớm nối lại kênh liên lạc quân sự đang bị đình trệ với Trung Quốc (TQ), hãng Reuters đưa tin.

Ông Kirby cho rằng nguyên nhân gián đoạn liên lạc có thể là vì phía TQ chưa bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng mới, sau khi ông Lý Thượng Phúc bị bãi nhiệm khỏi vị trí này hồi tháng 10.

liên lạc quân sự.jpeg
Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby. Ảnh: AP

"Theo hiểu biết của tôi thì liên lạc vẫn chưa được nối lại và một phần nguyên nhân có thể là do họ không có bộ trưởng quốc phòng. Chúng tôi chắc chắn kêu gọi họ sớm bổ nhiệm bộ trưởng mới và chúng tôi rất háo hức trao đổi thông tin (với TQ)" - ông Kirby nói.

Theo ông Kirby, các cuộc trao đổi sẽ "giảm bớt tính toán sai lầm và hiểu lầm” giữa hai nước.

Nhiều quan chức chính phủ Mỹ cũng cho rằng kênh liên lạc có thể ngăn các bất đồng giữa các nước (bao gồm vấn đề Biển Đông và Đài Loan) leo thang thành xung đột.

Tháng trước, tại hội nghị thượng đỉnh bên lề Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã đồng ý nối lại kênh liên lạc quân sự hai nước.

Liên lạc quân sự Mỹ-TQ bị cắt đứt sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào tháng 8-2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm