Nhà Trắng phủ nhận 'tung hỏa mù' vị trí tàu sân bay

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 19-4, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer đã phủ nhận việc chính quyền Mỹ cố tình gây nhiễu loạn thông tin về vị trí của đội tàu sân bay. “Phần nào gây hiểu lầm? Tôi đang cố làm rõ việc này. Chúng tôi đã trả lời câu hỏi về tín hiệu được gửi đến. Tôi không phải người bình luận về thời điểm hành trình của tàu” - tờ Washington Post dẫn lời ông Sean Spicer nói.

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ. Ảnh: AFP

Tuyên bố từ phía Nhà Trắng được đưa ra sau khi hồi tuần trước, truyền thông Mỹ và quốc tế lan truyền thông tin đội tàu USS Carl Vinson đã rời khỏi Singapore và đang trên đường tiến đến bán đảo Triều Tiên. Thông tin này được công bố giữa bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang đến đỉnh điểm và việc đội tàu Mỹ tiến đến bán đảo Triều Tiên khiến nhiều người tin rằng Mỹ sẽ có hành động quân sự đáp trả động thái thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, những hình ảnh mà Lầu Năm Góc công bố cách đây vài ngày lại cho thấy đội tàu này thực tế đang di chuyển ở Ấn Độ Dương, cách bán đảo Triều Tiên đến 5.600 km.

Trong khi đó tại cuộc họp báo hôm qua, ông Sean Spicer lại có những phát biểu không rõ ràng về việc thông tin hải trình của đội tàu. “Tổng thống tuyên bố chúng ta có một đội tàu hướng đến bán đảo Triều Tiên. Đó là thực tế. Nó đã xảy ra. Đúng hơn là nó đang xảy ra” - ông nói.

Theo tờ New York Times, thông tin nhiễu loạn này xuất phát từ việc Nhà Trắng và Lầu Năm Góc nhầm lẫn trong việc trao đổi thông tin. Tuy nhiên, các quan chức quân sự nước này lại không lên tiếng giải thích lý do vì sao Lầu Năm Góc trong suốt một tuần thông tin lan truyền lại không đính chính về vị trí của đội tàu sân bay này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm