Nhà vô địch cờ vua thế giới “tố” đồng nghiệp nhiều lần gian lận

(PLO)- Nhà vô địch cờ vua thế giới, Magnus Carlsen nói Hans Niemann gian lận nhiều hơn so với những kỳ thủ người Mỹ đã thừa nhận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Niemann (trái) cầm quân đen, đối đầu Carlsen tại giải cờ vua Sinquefield Cup. Ảnh: CGT

Niemann (trái) cầm quân đen, đối đầu Carlsen tại giải cờ vua Sinquefield Cup. Ảnh: CGT

Carlsen cũng công khai ý định, không thi đấu với Niemann, hoặc bất kỳ đối thủ nào đã từng gian lận trong quá khứ.

Tuần trước, kỳ thủ 31 tuổi người Na Uy – Carlsen đã rút khỏi giải Julius Baer Generation Cup, sau trận đối đầu Niemann - người kém anh gần 200 Elo (hệ thống đánh giá cấp độ kỹ năng của các kỳ thủ).

Carlsen đưa ra tuyên bố trên Twitter: “Tôi chỉ có thể chứng tỏ bằng hành động của mình, và những hành động rõ ràng nhất là tôi không chơi cờ với Niemann”.

Sau khi bất ngờ để thua đối thủ 19 tuổi – Niemann, nhà vô địch thế giới kể từ năm 2013 - Carlsen cũng rút lui khỏi Sinquefield Cup (diễn ra ở St Louis, Missouri, Mỹ). Sự kiện làm dấy lên làn sóng cáo buộc Niemann thi đấu gian lận. Tuy nhiên, Niemann đã phủ nhận và nói không có bất kỳ hành vi phạm luật nào ở các ván đấu cờ bàn.

Carlsen tiết lộ trong quá khứ, Niemann từng bị cấm thi đấu trên các trang web cờ vua trực tuyến khi còn là một kỳ thủ trẻ.

Carlsen nhấn mạnh: “Khi biết Niemann được mời tham dự Sinquefield Cup 2022 vào phút chót, tôi đã rất cân nhắc việc rút lui. Cuối cùng, tôi đã chọn thi đấu. Tôi tin rằng Niemann đã gian lận nhiều hơn, gần đây còn nhiều hơn so với những gì anh ta đã công khai thừa nhận.

Sự tiến bộ của anh ấy là không bình thường. Trong suốt trận đấu của chúng tôi ở Sinquefield Cup, tôi có cảm giác anh ấy không bị căng thẳng, thậm chí không hoàn toàn tập trung ở những thế cờ quan trọng. Rất hiếm khi có người nào cầm quân đen, lại có thể chơi áp đảo khi đối đầu với tôi”.

Trong khi đó Niemann cũng thẳng thắn bày tỏ: “Tôi chưa bao giờ gian lận trong các trận đấu cờ bàn. Nếu họ muốn tôi khỏa thân thi đấu, tôi sẽ làm điều đó. Tôi không quan tâm. Vì tôi biết mình trong sạch”.

Liên đoàn Cờ vua Quốc tế (FIDE) cũng quan ngại về những chia sẻ của kỳ thủ của người Na Uy. Carlsen cũng kêu gọi, cần có các biện pháp phát hiện gian lận nghiêm ngặt hơn đối với môn thể thao này.

Kỳ thủ 5 lần vô địch thế giới - Magnus Carlsen khẳng định: “Chúng ta phải hành động trước vấn nạn gian lận. Về phần tôi trong tương lai, tôi không muốn thi đấu với người đã nhiều lần gian lận ở quá khứ, vì tôi không biết họ sẽ cả gan làm gì trong tương lai”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm