CĐV Liverpool đưa UEFA ra tòa

(PLO)- Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu UEFA đối mặt với vụ kiện tập thể, sau lùm xùm ở trận đấu giữa Liverpool và Real Madrid tại Paris hôm 28-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cảnh tượng diễn ra ở Stade de France. Ảnh: AFP

Cảnh tượng diễn ra ở Stade de France. Ảnh: AFP

Hơn 1.700 CĐV Liverpool đệ đơn kiện UEFA vì bị thương và chấn thương tâm lý sau vụ đám đông náo loạn trước trận chung kết Champions League ở Paris.

UEFA đã phải trì hoãn trận đấu chậm 35 phút vì các vấn đề an ninh, trong khi các CĐV phải đối mặt với tình trạng chèn ép, hơi cay và nạn móc túi.

Trước đó, một cuộc điều tra của Thượng viện Pháp đã chỉ ra những mâu thuẫn so với lời khẳng định ban đầu của UEFA và chính phủ Pháp, các CĐV Liverpool là nguyên nhân chính dẫn đến rắc rối do sử dụng vé không hợp lệ.

Một cuộc điều tra khác đã chỉ ra một “chuỗi trục trặc”, bao gồm sự thiếu chuẩn bị từ các cơ quan chức năng và UEFA, cũng như sự sắp đặt vấn đề an ninh kém.

Công ty luật Bingham tại Liverpool cho biết, các thân chủ đã diễn tả “những cảnh tượng kinh hoàng” tại sân Stade de France.

Bingham đã cùng với công ty luật toàn cầu Pogust Goodhead đại diện 1.450 khách hàng khởi kiện UEFA với cáo buộc sơ suất. Một công ty luật khác - Leigh Day cũng đưa ra một vụ kiện tập thể thay mặt cho 400 CĐV khác.

Các luật sư cho biết họ đã lên kế hoạch kiện UEFA vì vi phạm hợp đồng bán vé và sơ suất về nghĩa vụ chăm sóc đối với người hâm mộ, những người bị tổn hại cả về thể chất và tinh thần.

CĐV luôn sát cánh với những thành công cũng như thất bại của CLB Liverpool. Ảnh: GETTY

CĐV luôn sát cánh với những thành công cũng như thất bại của CLB Liverpool. Ảnh: GETTY

Chia sẻ với BBC, đại diện của Binghams - Gerard Long cho biết: “Là một CĐV trung thành của Liverpool, tôi thực sự kinh hoàng khi nghe nói về các sự cố đã diễn ra tại nơi, lẽ ra, phải là điểm nhấn của mùa giải bóng đá. Không chỉ những người hâm mộ, mà bạn bè, gia đình và khách hàng của tôi có mặt hôm đó đều nói về những cảnh tượng kinh hoàng bao quanh sân Stade de France trước và thậm chí sau trận đấu”.

CLB Liverpool cũng đã thu thập 8.500 “lời cung” từ người hâm mộ, cũng như hình ảnh và video để gửi đến một ủy ban đánh giá độc lập do UEFA ủy quyền.

Các thành viên hội đồng hiện đang chuẩn bị đến Merseyside. Giám đốc điều hành của Liverpool - Billy Hogan nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là các bài học có thể được rút ra và tương lai sẽ không lặp lại những gì đã xảy ra tại Paris”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm