Đồng hương ông Park bật mí cách Malaysia hạ gục Thái Lan

(PLO)- HLV trưởng đội tuyển Malaysia, Kim Pan-gon người Hàn Quốc khẳng định các học trò luôn có tinh thần vững chãi giành chiến thắng trước mọi nghịch cảnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
HLV Park Hang-seo dự khán trận Thái Lan - Malaysia tại King Cup. Ảnh: ASIANFOOTBALL

HLV Park Hang-seo dự khán trận Thái Lan - Malaysia tại King Cup. Ảnh: ASIANFOOTBALL

Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm, Malaysia nằm chung bảng B với đội tuyển Việt Nam, Singapore, Myanmar và Lào. Chính vì lý do này, HLV Park Hang-seo đã phải thân chinh sang tận Thái Lan để xem chân đối thủ Malaysia và cả Thái Lan cho mục tiêu xa.

Tại cuộc đối đầu ở King Cup diễn ra trên SVĐ nhân kỷ niệm 700 năm Chiang Mai (Thái Lan), Malaysia đã dẫn trước 1-0 trước nhờ pha ghi bàn của La'Vere Corbin Ong phút 32. Đến phút bù giờ của hiệp hai, Thái Lan gỡ hòa 1-1 nhờ công Pansa Hemviboon, khiến trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu với chiến thắng 5-4 nghiêng về Malaysia.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, đồng hương HLV Park Hang-seo – Kim Pan Gon chia sẻ: “Chúng tôi ngỡ trận đấu ​​sẽ kết thúc (trong 90 phút) nhưng sau đó (bàn gỡ hòa) đã xảy ra. Trong 25 năm huấn luyện, tôi nhiều lần ở vào tình huống tương tự nhưng các tuyển thủ Malaysia đã thể hiện được tinh thần chiến đấu, sự tự tin suốt trận. Tôi tin họ cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua tình huống như thế này. Và tối nay, tất cả các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu rất tốt”.

HLV Kim Pan Gon của tuyển Malaysia. Ảnh: TS

HLV Kim Pan Gon của tuyển Malaysia. Ảnh: TS

Dù vuột mất chiến thắng đáng tiếc ở cuối trận nhưng công sức của tuyển Malaysia cuối cùng cũng được tưởng thưởng xứng đáng. Thủ môn Hazmi Mohamed đã xuất thần trong pha cản quả sút thứ 4 của Supachok Sarachat bên phía Thái Lan.

HLV Kim Pan-gon cho biết thêm: “Chúng tôi đối mặt với áp lực nhưng tất cả cầu thủ đã thi đấu rất tốt... họ đã cống hiến hơn 100% sức lực để chiến đấu vì màu áo Malaysia. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời và chúng tôi có được kết quả tốt”.

Malaysia dẫn trước sớm sau đó để gỡ hoà nhưng giây cuối và đánh bại Thái Lan trên chấm 11 mét. Ảnh: FAT

Malaysia dẫn trước sớm sau đó để gỡ hoà nhưng giây cuối và đánh bại Thái Lan trên chấm 11 mét. Ảnh: FAT

“Công thần” Corbin-Ong cũng thừa nhận, sự bình tĩnh của đồng đội trong việc xử lý áp lực, đặc biệt là ở loạt sút luân lưu chính là chìa khóa dẫn đến thành công.

Hậu vệ cánh của CLB Johor Darul Ta’zim chia sẻ: “Áp lực đến sau khi chúng tôi bị thủng lưới và cả trong loạt sút luân lưu. Nhưng là những tuyển thủ chuyên nghiệp, chúng tôi phải biết cách đối phó với nó. Như bạn đã thấy, nghị lực của tất cả những người nhận trọng trách sút phạt đền... Tất cả đều xử lý tốt và vượt qua áp lực, điều đó đã đưa chúng tôi bước vào trận chung kết”.

Tại trận chung kết vào ngày 25-9 tới, tuyển Malaysia sẽ đối đầu với Tajikistan - đội bóng đã đánh bại Trinidad & Tobago tỉ số 2-1.

Trong quá khứ, đội tuyển Malaysia từng 4 lần vô địch King's Cup Thái Lan vào các năm 1972, 1976, 1977 và 1978.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm