Nhà vô địch Olympic bất ngờ quỳ gối trước Haaland

(PLO)-  Màn trình diễn của Erling Haaland trong chiến thắng 3-2 trước Thụy Điển đã khiến vận động viên trượt băng người Na Uy từng hai lần giành huy chương vàng Olympic phải quỳ gối trước tiền đạo này để thể hiện sự ngưỡng mộ với anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau tiếng còi mãn cuộc, trong vai một người dẫn chương trình bên lề trận đấu, vận động viên (VĐV) trượt tuyết người Na Uy hai lần đăng quang Olympic mùa đông 2010 đã đợi Haaland ở vạch vôi để thể hiện sự tôn trọng dành cho tân binh của Manchester City.

Anh đã quỳ gối khi Erling Haaland bước ra ngoài sân trả lời phỏng vấn. Northug chia sẻ với TV2: " Haaland là một cầu thủ phi thường - anh ấy làm được tất cả mọi thứ. Khi Haaland có bóng, bạn nhận thấy rằng nó trở nên đáng sợ.

Các cổ động viên đều rất mong đợi bàn thắng. Có rất nhiều người đã đến đây hôm nay và hy vọng anh sẽ thi đấu và ghi bàn vào lưới Thụy Điển. Sau đó, Haaland làm điều này quá xuất sắc. Tôi rất ấn tượng". Sau 21 trận quốc tế, Haaland đang sở hữu 20 bàn. Thống kê này cùng 155 bàn trong 200 trận cấp CLB đều góp phần khẳng định giá trị cho tân binh của Man City.

Nhà vô địch Olympic quá ngưỡng mộ Haaland đã chọn cách quỳ gối như một cách tôn vinh chân sút người Na Uy. Ảnh: CGI.

Nhà vô địch Olympic quá ngưỡng mộ Haaland đã chọn cách quỳ gối như một cách tôn vinh chân sút người Na Uy. Ảnh: CGI.

Bình luận viên Jesper Mathisen của TV 2 chia sẻ thêm: "Gần như tôi không thấy một cầu thủ bóng đá giỏi như vậy lại có hộ chiếu Na Uy. Tôi chỉ đơn giản là không có lời nào. Đánh bại người Thụy Điển trong trận đấu cuối cùng của mùa hè tại Ullevaat. Thật tuyệt vời. Haaland nhanh chóng trở thành niềm tự hào của Na Uy, một cầu thủ được công nhận trên toàn cầu, VĐV thể thao trên các sân khấu lớn nhất”.

Na Uy sẽ không tham dự World Cup 2022, nhưng Haaland mới chỉ 21 tuổi và còn cả một sự nghiệp quốc tế dài phía trước. Cùng với ngôi sao 23 tuổi của Arsenal, Martin Odegaard, họ đang hy vọng vào những gì tốt đẹp sẽ xảy ra trong thập kỷ tới. Thật là ngọt ngào cho Haaland khi ghi thêm hai bàn trước Thụy Điển sau mối thù gần đây của anh với Alexander Milosevic.

Haaland nói về hậu vệ Thụy Điển trong cuộc đụng độ gần đây: "Đầu tiên anh ấy gọi tôi là thằng ranh. Tôi có thể nói rằng tôi không an toàn. Thứ hai, anh ấy nói sẽ đạp gãy chân tôi, một phút rưỡi sau tôi đã ghi bàn. Những lời nói của anh ta thật tốt".

Tiền đạo 21 tuổi đang rất sung sức trong sự nghiệp non trẻ của mình. Ảnh: CGI.

Tiền đạo 21 tuổi đang rất sung sức trong sự nghiệp non trẻ của mình. Ảnh: CGI.

Trận thắng Thụy Điển giúp Na Uy duy trì thành tích bất bại tại Nations League. Haaland và đồng đội đang dẫn đầu với 10 điểm qua bốn trận, hơn ba điểm so với đội bóng xếp thứ hai Serbia. Trước đó, họ thắng Serbia 1-0, Thụy Điển 2-1 (lượt đi) và hòa Slovenia 0-0. Haaland vươn lên trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 9 trong lịch sử cho đội tuyển quốc gia Na Uy.

Anh cũng chỉ mới có trận đấu ra mắt đội tuyển quốc gia vào ngày 5-9-2019. Trung phong sinh năm 2000 được kỳ vọng xô đổ kỷ lục của huyền thoại Jorgen Juve, người ghi bàn nhiều nhất cho Na Uy hiện tại với 33 pha lập công, trong giai đoạn từ năm 1928 đến năm 1937.

Haaland ghi 5 bàn trong 4 trận ra sân tại Nations League 2022, vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn nhiều nhất giải đấu. Tiền đạo Dursun là người bám đuổi phía sau Haaland, khi anh có 4 bàn sau ba trận cho Thổ Nhĩ Kỳ tại Nations League 2022. Hàng công Na Uy ghi được 6 bàn ở Nations League 2022, trong đó Haaland góp công 5 lần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm