Nhận thức hạn chế, được án nhẹ

Tháng 9-2011, lực lượng công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện Lee Lih Cheng đang làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay từ Malaysia đến TP.HCM có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành lý của Cheng phát hiện trong đó có 50 thẻ tín dụng, hai hộ chiếu giả.

Kết quả điều tra xác định Lee thường mang thẻ tín dụng giả đến Việt Nam giao rồi nhận hàng hóa là các thiết bị điện tử được mua bằng thẻ tín dụng giả từ người của ông chủ ở Việt Nam mang về. Lee được trả khoảng 333 USD/lần. Trong vòng bốn tháng, Lee đã bảy lần nhập cảnh Việt Nam, trong đó có hai lần mang iPhone 4, iPad 2 về Malaysia trót lọt.

HĐXX nhận định bị cáo là người nước ngoài, nhận thức pháp luật Việt Nam còn hạn chế nên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt, tuyên mức án dưới khung cho bị cáo.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm