Nhật thông qua Sách trắng quốc phòng

Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối Sách trắng quốc phòng Nhật.

Ngày 9-7, nội các Nhật đã thông qua Sách trắng quốc phòng 2013 do Bộ Quốc phòng soạn thảo.

Báo Asahi Shimbun (Nhật) đưa tin trong lời giới thiệu mở đầu Sách trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera cảnh báo các vấn đề và các yếu tố gây bất ổn trong môi trường an ninh Nhật ngày càng trầm trọng và phức tạp.

Bộ Quốc phòng cho rằng Trung Quốc mưu toan thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông bằng vũ lực thông qua những hành động gây hấn đi ngược với trật tự luật pháp quốc tế hiện hành. Bộ Quốc phòng chỉ trích tàu hải giám Trung Quốc liên tục xâm nhập ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ tháng 9 năm ngoái. Sách trắng đã kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các luật lệ hàng hải quốc tế.

Đây là lần đầu tiên Nhật chính thức chỉ trích Trung Quốc gây hấn ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong Sách trắng quốc phòng.

Binh sĩ lữ đoàn không vận số 1 Nhật chuẩn bị lên trực thăng tập nhảy dù ở TP Susono ngày 8-7. Ảnh: REUTERS

Sách trắng viết: “Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng và tăng cường các hoạt động hàng hải. Đặc biệt ở khu vực biển và không phận gần Nhật, Trung Quốc đã có nhiều hành động nguy hiểm có thể làm gia tăng tính bất trắc”.

Sách trắng dẫn ví dụ vụ tàu hải quân Trung Quốc chĩa radar hướng dẫn hỏa lực vào tàu khu trục Nhật ở biển Hoa Đông hồi tháng 1 (Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc phủ nhận).

Sách trắng nhận xét sự kiện Trung Quốc triển khai tàu sân bay Liêu Ninh và nâng cấp lực lượng tàu ngầm là nỗ lực cản trở hoạt động quân sự của đối phương tại các khu vực ở xa lãnh thổ Trung Quốc. Như vậy Trung Quốc sẽ tiến hành xâm nhập lãnh hải Nhật thường xuyên hơn.

Bên cạnh đó, Sách trắng cũng nhận xét Trung Quốc gia tăng các hoạt động an ninh và quân sự kết hợp với tình trạng thiếu minh bạch trong chi tiêu quốc phòng đã gây lo ngại trong khu vực.

Liên quan đến CHDCND Triều Tiên, Sách trắng đánh giá Triều Tiên sẽ tiếp tục ưu tiên củng cố năng lực quốc phòng. Sách trắng chỉ trích Triều Tiên thử hạt nhân hồi tháng 2 và xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh Nhật.

Sách trắng lo ngại chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã đi vào giai đoạn mới với công nghệ cao cho phép mở rộng tầm bắn và đánh trúng chính xác mục tiêu.

Trước các mối đe dọa an ninh trên, Sách trắng nhấn mạnh:

Cần củng cố quốc phòng bằng cách phát triển năng lực tấn công phủ đầu các căn cứ quân sự đối phương và thành lập một lực lượng lính thủy đánh bộ tương tự quân đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ.

Liên minh an ninh Nhật-Mỹ và việc Mỹ triển khai trực thăng quân sự MV-22 Osprey ở đảo Okinawa sẽ góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Sách trắng khẳng định sự kiện các công ty quốc phòng Nhật hợp tác sản xuất linh kiện máy bay tàng hình Mỹ F-35 sẽ giúp phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Nhật và củng cố liên minh Nhật-Mỹ. Sách trắng cũng khẳng định quần đảo Dokdo/Takeshima là lãnh thổ không thể tách rời của Nhật.

Phản ứng với Sách trắng, ngày 9-7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Nhật đang nỗ lực thổi phồng mối đe dọa Trung Quốc, Nhật cố tình tạo ra căng thẳng an ninh giữa hai nước và các lực lượng chính trị Nhật đang sử dụng căng thẳng này để biện minh cho hành động mở rộng quân sự. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập Phó Đại sứ Nhật Kurai Takashi ở Seoul đến để phản đối Nhật khẳng định chủ quyền quần đảo Dokdo/Takeshima trong Sách trắng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ra tuyên bố phản đối Sách trắng của Nhật.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới