Nhật vận động gặp cấp cao với Trung Quốc và Hàn Quốc

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhấn mạnh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật đã đi theo con đường hòa bình và Nhật đã nỗ lực xóa bỏ văn hóa chiến tranh trong tâm khảm nhân dân Nhật. Ông khẳng định Nhật là lực lượng tạo động lực đóng góp chủ động cho hòa bình thế giới.

Tại cuộc họp báo sau đó, ông đã kêu gọi tổ chức cuộc gặp cấp cao Nhật-Trung và Nhật-Hàn. Ông nhận định Trung Quốc và Hàn Quốc là hai nước láng giềng quan trọng của Nhật và vì là láng giềng nên khi các vấn đề nảy sinh thì các bên nên đối thoại vô điều kiện. Ông bày tỏ hy vọng sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị APEC tại Bắc Kinh vào tháng 11 tới.

Trong khi đó cùng ngày, bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đã tiếp xúc với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Theo Kyodo (Nhật), hai bên đã trao đổi thẳng thắn về các vấn đề và vẫn chưa có quyết định về cuộc gặp cấp cao Nhật-Trung. Cùng ngày, ông cũng gặp người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se. Hai bên nhất trí tiếp tục xây dựng quan hệ song phương ổn định và sắp xếp cuộc gặp cấp cao Nhật-Hàn, đồng thời tiếp tục thảo luận về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị cưỡng bức trong chiến tranh.

Ngoại trưởng Fumio Kishida tuyên bố Nhật không có ý định xem xét lại tuyên bố xin lỗi chính thức của chính phủ Nhật vào năm 1993 về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị cưỡng bức. Ông đề nghị Hàn Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập khẩu hải sản Nhật sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại Nhật năm 2011.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm