Nhiều nhà xe đã bán hết vé Tết

(PLO)- Hầu hết các chặng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung và phía Bắc từ ngày 24 tháng Chạp đã được hành khách đặt mua hết vé.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Còn chưa đầy 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng một số nhà xe cho biết tuyến từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên và các tỉnh phía Bắc vào các ngày từ 24 đến 28 tháng Chạp đã bán hết vé.

Người dân bắt đầu rời TP về quê ăn Tết sớm

Ghi nhận của PV vào ngày 23-1, tại Bến xe Miền Đông (BXMĐ), quận Bình Thạnh, các quầy bán vé đã mở bán vé Tết. Tuy nhiên, đa phần người dân đều chủ động đặt vé online nên trên quầy vé không có tình trạng xếp hàng mua . Tại bến xe cũng đã lác đác người về quê, chủ yếu là sinh viên.

Chị Cao Mỹ Hà, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, chia sẻ: “Năm nay, ngành học của tôi kết thúc học phần sớm nên tôi tranh thủ về quê ăn Tết sớm với gia đình. Thời điểm này vé ở bến xe vẫn còn nhiều, tiện lợi mà không phải chờ đợi, giá cũng chưa tăng. Tôi tranh thủ về sớm để không phải chờ đợi, chen chúc như mọi năm”.

Vé xe Tết
Người dân bắt đầu về quê ăn Tết sớm qua Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Đại diện nhà xe Nguyên Phụ (tuyến TP.HCM - Tây Nguyên) cho biết nhà xe đã mở bán vé xe về quê dịp Tết từ lâu. Hiện tuyến đi Tây Nguyên có rất nhiều vé được đặt online, cao điểm là từ ngày 24 Tết. Hành khách đặt vé giữ chỗ sẽ phải đặt cọc trước hoặc thanh toán online. Riêng giá vé từ ngày 20 Tết trở đi sẽ tăng 40%-60%. “Để đáp ứng nhu cầu đi lại cho hành khách, đặc biệt vào cao điểm Tết Nguyên đán, nhà xe sẽ nỗ lực tổ chức các tuyến TP.HCM - Tây Nguyên liên tục, giải tỏa hành khách tốt nhất” - vị đại diện nói.

Tương tự, nhà xe Huệ Nghĩa (tuyến TP.HCM - Hà Nội) cho biết hành khách đã đặt kín vé từ ngày 24 tháng Chạp, giá vé khoảng 2 triệu đồng/vé. Vì vậy, nhà xe Huệ Nghĩa đã lên phương án tăng cường thêm nhiều xe về Hà Nội từ sau ngày 25 Tết để phục vụ người dân về quê.

Đại diện nhà xe Phương Trang cũng cho biết các tuyến về Tây Nguyên và miền Trung đã được hành khách giữ chỗ từ hai tháng trước. Với nhu cầu đi lại tăng cao, nhà xe Phương Trang đã bố trí xe tăng cường để phục vụ người dân về quê ăn Tết. Riêng các chặng về miền Trung, nhà xe Phương Trang đã bố trí khoảng 110 chuyến xe từ ngày 18 đến 25 âm lịch. Tất cả đều sẵn sàng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Sẵn sàng phục vụ người dân về quê ăn Tết

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện BXMĐ mới, TP Thủ Đức cho biết thời gian phục vụ Tết từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp (10 ngày trước Tết), với khoảng 87.000 chỗ. Hiện các đơn vị vận tải đã bán vé, đặt chỗ là 39.079 chỗ, còn lại 47.920 chỗ. Theo vị đại diện, hiện bến xe đã hết vé xe giường nằm ở một số tuyến như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên vào các ngày từ 24 đến 28 tháng Chạp. Tuy nhiên, các đơn vị vận tải như Công ty Chín Nghĩa, Công ty Bình Tâm... vẫn tăng cường xe ghế ngồi để phục vụ hành khách.

Các đơn vị vận tải như Công ty Chín Nghĩa, Công ty Bình Tâm... vẫn tăng cường xe ghế ngồi phục vụ hành khách.

“Đối với những ngày thấp điểm từ 20 đến 23 và từ 29 đến 30 tháng Chạp, số lượng xe giường nằm vẫn còn để phục vụ hành khách. Hiện những ngày cao điểm, hành khách có thể sử dụng xe ghế ngồi chất lượng cao tại BXMĐ mới đi về các tỉnh, TP” - đại diện BXMĐ mới nói.

Còn theo đại diện BXMĐ, quận Bình Thạnh, hiện bến xe khá vắng vẻ, chưa có tình trạng khách tăng cao đột biến. Các đơn vị vận tải đã gửi hồ sơ kê khai tăng giá cước và bảng niêm yết giá vé về bến xe trước năm ngày để được kiểm tra và niêm yết giá vé đúng quy định. Hiện bến xe đã tiếp nhận 25/75 đơn vị kê khai tăng giá cước.

“Theo thông tin từ các đơn vị, lượng vé hành khách đặt chỗ các ngày 26, 27 và 28 tháng Chạp đạt khoảng 99%, riêng các ngày khác đạt khoảng 75% theo kế hoạch đề ra. Bến xe cam kết đáp ứng đầy đủ 100% phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Hiện có 8/75 đơn vị vận tải chuẩn bị xe tăng cường trong dịp Tết” - đại diện BXMĐ nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Huân, Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết các tuyến về khu vực ĐBSCL chủ yếu là chặng ngắn, thời gian quay đầu xe nhanh nên bến xe luôn đảm bảo việc đáp ứng đủ xe phục vụ người dân về quê ăn Tết. Hiện nay đa phần người dân đều chọn các hãng xe uy tín, có thương hiệu và đặt vé online, cao điểm rơi vào các ngày 27, 28 và 29 Tết nên không có tình trạng xếp hàng mua vé. “Hiện bến xe đã chuẩn bị mọi phương án, phương tiện phục vụ người dân về quê ăn Tết” - ông Huân nói.•

Mua vé thương hiệu, đi đúng bến xe

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TP.HCM), khuyến cáo người dân cần mua vé của những hãng xe uy tín, thương hiệu và mua trong bến xe để tránh tình trạng bị lừa đảo, lừa vé. Ngoài ra, khách hàng cũng không nên bắt xe dọc đường, không đúng quy định để quyền lợi của khách hàng được đảm bảo một cách tối đa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm