Nhờ bạn dàn cảnh bắt cóc mình để lừa gia đình lấy tiền tiêu xài

(PLO)- Nguyễn Thanh Hiếu nhờ bạn dàn cảnh bắt cóc rồi chụp ảnh, quay video gửi cho người thân để lừa đảo lấy tiền tiêu xài. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, TAND quận Bình Tân, TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hiếu chín tháng tù, Nguyễn Mạnh Trung sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hiếu và Trung là bạn bè. Ngày 19-5-2022, Hiếu nói cho Trung biết bản thân đang bị thiếu nợ nhiều người và không có khả năng chi trả.

Hiếu nhờ Trung giả làm người bắt cóc để chụp hình, quay phim cảnh Hiếu bị trói tay, bịt miệng gửi cho gia đình nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Hai bị cáo sau phiên xét xử. ẢNH: SONG MAI

Hai bị cáo sau phiên xét xử. ẢNH: SONG MAI

Cả hai đến thuê phòng ở khách sạn trên đường số 44, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Tại đây, Hiếu tự trói chân vào ghế, nhét khăn vào miệng để Trung chụp hình và quay phim.

Đến 10 giờ cùng ngày, Hiếu lấy điện thoại của Trung gửi hình ảnh và video cho anh Lâm Thành Vũ (anh họ của Hiếu). Hiếu yêu cầu anh Vũ chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Hiếu.

Nhận được tin nhắn, anh Vũ liên lạc với Hiếu thì gặp Trung. Trung nói anh Vũ phải trả tiền thay cho Hiếu nếu không Hiếu sẽ bị xử lý. Hiếu còn nhờ Trung quay thêm video cảnh Hiếu nằm dưới sàn nhà bị Trung đạp chân lên đầu để gửi cho anh Vũ.

Lo lắng Hiếu xảy ra chuyện, ngày 21-5-2022, anh Vũ chuyển số tiền 5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Hiếu rồi đến Phòng PC02 - Công an TP.HCM trình báo.

Sau khi nhận được tiền, Hiếu mang đi tiêu xài cá nhân hết 4,3 triệu đồng thì bị cơ quan công an triệu tập đến làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm