Nhóm người hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân lãnh án

Ngày 12-3, TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử sơ thẩm bốn bị cáo về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Vũ Thị Kim Phượng người cầm đầu nhóm người hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ảnh: KD

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến 2019, Vũ Thị Kim Phượng (51 tuổi) tìm hiểu và biết được âm mưu, ý đồ và cách thức hoạt động của tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức phản động lưu vong do Đào Minh Quân cầm đầu, được thành lập vào năm1991 tại Hoa Kỳ.

Bốn bị cáo bị tuyên phạt tổng công 31 năm tù. Ảnh: KD

Sau đó, Phượng xúi giục Lê Văn Lạc (55 tuổi), Nguyễn Thị Kim Duyên (43 tuổi) và Lê Văn Sang (49 tuổi, cùng ngụ Bình Phước) thu thập danh sách 1595 người đăng ký làm thành viên tham gia trưng cầu dân ý. Mục đích nhằm lấy phiếu bầu cho Đào Minh Quân đạt được 5 triệu phiếu để nhanh chóng trở về Việt Nam lật đổ nhà nước CHXHCN VN thành lập nhà nước mới do Đào Minh Quân làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa.

Khi nhóm người này đang thu thập danh sách thì bị lực lượng an ninh bắt giữ.

HĐXX đã tuyên phạt Phượng 13 năm tù, Lạc bảy năm tù, Duyên sáu năm tù, Sang năm năm tù về cùng tội danh trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm