Nhóm thanh niên chém 'trai lạ' đến tán gái làng

(PLO)- Nhóm thanh niên ở Gia Lai bị phạt tổng cộng 37 năm tù vì chém trai nơi khác đến tán gái làng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-6, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Byư, Gyon mỗi bị cáo 12 năm tù, Hô (đều 18 tuổi, cùng ngụ xã Hra, huyện Mang Yang, Gia Lai) chín năm tù, Đinh Tuyết (17 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Pơ, huyện Đắk Pơ, Gia Lai) bốn năm tù cùng tội giết người.

Theo hồ sơ, tối 31-7-2021, sau khi uống rượu, Byư và Hô đến nhà chị X. (ngụ xã Hra) chơi nhưng chị X. không mở cửa. Lúc này, cả hai nghe tiếng đàn ông lạ trong nhà, nghĩ trai làng khác đến tán gái làng mình nên nổi cơn tức giận. Cả hai về nhà rủ Gyon, Tuyết mang theo dao đi đánh người lạ. .

Bốn bị cáo bị tòa tuyên tổng mức án 37 năm tù về tội giết người.

Bốn bị cáo bị tòa tuyên tổng mức án 37 năm tù về tội giết người.

Cả nhóm kéo đến nhà chị X, Hô được phân công đứng ngoài, còn Byư, Gyon, Tuyết cầm dao xông vào buồng của chị X. vung dao chém. Lúc này, trên giường chị X. có bốn người đang trò chuyện gồm chị X, chị N. và hai anh N, anh T. (ngụ xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai).

Hoảng sợ, chị X. và N. bỏ chạy ra ngoài. Anh T. nhanh chui gầm giường trốn, còn anh N. chưa kịp chạy đã bị chém tới tấp vào đầu, chân, tay. Khi anh N. chạy ra cửa liền bị Tuyết chặn lại, chém vào lưng, ngã xuống đất. Khi thấy nạn nhân chảy nhiều máu, cả nhóm bỏ về. Hậu quả, anh N. bị tổn hại 45% sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm