Nhóm trộm chuyên cạy két sắt công ty lãnh án

Ngày 29-9, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm, tuyên phạt Ban Wei Bing (sinh năm 1981) và Ban Shan Ke (sinh năm 1975, cùng quốc tịch Trung Quốc) mỗi người 14 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên trục xuất hai bị cáo khỏi Việt Nam ngay khi chấp hành xong bản án.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: T.AN

Theo cáo trạng, trong tháng 7 và tháng 8-2019, hai bị cáo cùng hai đối tượng khác (không rõ lai lịch, cùng quốc tịch Trung Quốc) nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam. Nhóm này sau đó lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Để có tiền tiêu xài, cả nhóm thuê xe máy đi tìm những nơi sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 22-7-2019, nhóm thuê hai xe máy đến Công ty TNHH Việt Hương (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đột nhập vào trong, phá két sắt, lấy đi toàn bộ số tiền bên trong.

Sau đó, nhóm xuất cảnh khỏi Việt Nam bằng đường hàng không rồi chia nhau số tiền trộm được.

Phát hiện sự việc, Công ty TNHH Việt Hương đã có đơn trình báo về việc mất trộm số tiền hơn 997 triệu đồng.

Tháng 8-2019, nhóm trộm trở lại Đà Nẵng. Tối 24-8-2019, các đối tượng tiếp tục đột nhập vào Công ty TNHH Dệt may Thái Liên (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cạy phá hai két sắt, lấy trộm 503 triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm này còn đột nhập vào ba công ty khác để trộm cắp nhưng bất thành nên đã quay về Trung Quốc. Tổng số tiền nhóm này trộm được là hơn 1,5 tỉ đồng.

Giữa tháng 10-2019, Ban Wei Bing, Ban Shan Ke trở lại TP Đà Nẵng thì bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ.

Tại tòa, hai bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Riêng hai người liên quan, cơ quan điều tra chưa xác định được lai lịch, địa chỉ nên tách ra xử lý sau.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm