Những chuyện khó tin nhưng có thật: Mourinho bất bại 9 năm, Ten Hag là HLV hay nhất lịch sử MU

(PLO)- Jose Mourinho bất bại trên sân nhà trong 9 năm, bà của Trent Alexander-Arnold hẹn hò với Sir Alex Ferguson và đội hình chính tham dự chung kết Champions League 2019 của Liverpool chỉ chơi cùng nhau một lần,... người hâm mộ đã chia sẻ những sự thật trong bóng đá nghe có vẻ... giả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Daily Mail (Anh). Một người hâm mộ đã đăng lên mạng xã hội kêu gọi mọi người chia sẻ những chuyện có thật trong bóng đá nhưng nghe có vẻ giả và khó tin. Trong đó, Jose Mourinho đã không thua một trận nào trên sân nhà trong suốt 9 năm.

Một người hâm mộ đã lên mạng xã hội đăng dòng “tút” thu hút sự quan tâm của nhiều người đam mê bóng đá. Người này yêu cầu mọi người hãy chia sẻ những sự thật khó tin nhưng có thật trong bóng đá vào phần comment. Và nhiều fan túc cầu đã hào hứng chia sẻ kiến thức về bóng đá đáng kinh ngạc của họ.

Một tài khoản có tên @FootyJustin đăng lời kêu gọi: “Các bạn hãy kể những câu chuyện có thật trong bóng đá nhưng nghe có vẻ giả”. Và không mất nhiều thời gian, bài đăng này đã thu hút lượng lớn phản hồi.

Một thống kê đáng chú ý về HLV Jose Mourinho ngay lập tức thu hút sự chú ý khi một người hâm mộ viết: “Jose Mourinho đã 9 năm không thua một trận sân nhà nào”.

jose-mourinho.jpg
Mourinho bất bại trên sân nhà suốt 9 năm. ẢNH: REUTERS

Thật không thể tin được, điều này là sự thật, trên thực tế, chiến lược gia người Bồ Đào Nha Jose Mourinho đã dẫn dắt FC Porto thua Beira Mar trên sân nhà vào năm 2002. Và kể từ thời điểm đó, Mourinho không thua bất kỳ trận nào trên sân nhà trong suốt 9 năm, trước khi chuỗi trận ấn tượng đó kết thúc bằng trận thua 0-1 của Real Madrid trước Sporting Gijon tại sân Bernabeu vào năm 2011.

Kỷ lục bất bại trên sân nhà của Jose Mourinho kéo dài 150 trận. Có một thông tin cực kỳ thú vị, Jose Mourinho không thua bất kỳ 1 trận đấu nào trên sân nhà Stamford Bridge trong nhiệm kỳ đầu tiên ông dẫn dắt Chelsea.

Một người hâm mộ cũng chỉ ra mối liên hệ điên rồ của ngôi sao Liverpool Trent Alexander-Arnold và HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson. Họ đăng: “Bà của Trent Alexander Arnold là bạn gái đầu tiên của Sir Alex Ferguson”.

sir-alex-ferguson.jpg
Bà của Trent Alexander-Arnola từng là người yêu của Sir Alex Ferguson. ẢNH: GETTY

Chính Sir Alex Ferguson đã xác nhận điều này trong cuốn tự truyện của mình, mô tả bà của Alexander-Arnold, Doreen Carling là “bạn gái ổn định đầu tiên” của ông. Khi cả hai còn trẻ, họ đã ở bên nhau 18 tháng trước khi chia tay. Sau đó, cựu HLV lừng danh của MU kết hôn với người vợ hiện tại của ông là bà Cathy Lady vào năm 1996. Vào tháng 10-2023 vừa qua, bà Cathy qua đời ở tuổi 84.

Cũng liên quan đến Alexander-Arnold, hậu vệ phải người Anh này đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Champions League năm 2019 của Liverpool khi The Kop đánh bại Tottenham trong trận chung kết toàn Anh tại Madrid.

Nhìn vào đội hình xuất phát của Liverpool ở thủ đô Tây Ban Nha, trên giấy tờ có thể thấy đó là đội hình mạnh nhất của họ, nhưng đáng ngạc nhiên, trận chung kết đó là lần duy nhất họ đá chính cùng nhau.

Một người hâm mộ đã viết: “11 cầu thủ trong đội hình xuất phát mà Liverpool sử dụng trong trận chung kết Champions League 2019 trên giấy tờ là 11 người tốt nhất của họ. Liverpool chưa bao giờ đưa 11 cầu thủ này ra sân cùng lúc do những lý do khác nhau, trong đó có chấn thương. Và kể từ đó, Liverpool không bao giờ xuất phát với 11 cầu thủ này”.

Trent-Alexander-Arnold.jpg
Có đến 2 sự thật khó tin liên quan đến Alexander-Arnold. ẢNH: REUTERS

Điều đó có vẻ khó tin, vì đội hình của Liverpool đêm đó có Alisson trong khung thành, Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson ở phía sau, Fabinho, Jordan Henderson và Georginio Wijnaldum ở hàng tiền vệ và Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino ở tuyến trên. Tất cả những cầu thủ này phát triển mạnh mẽ dưới thời Jurgen Klopp. Tuy nhiên, thực tế họ chỉ đá chính cùng nhau 1 trận duy nhất là hoàn toàn đúng.

Nhiều bình luận khác được đưa vào, trong đó có một bình luận về nhà vô địch World Cup 2018 người Pháp Antoine Griezmann. “Mặc dù đã chơi ở La Liga trong 14 năm nhưng Antoine Griezmann chưa bao giờ vô địch giải đấu này”, một bài đăng viết.

Trên thực tế, Griezmann đã chơi cho Atletico Madrid và Barcelona trong thập kỷ qua, 2 đội này đã giành được 6 danh hiệu La Liga kể từ năm 2014 đến nay, nhưng Griezmann chưa bao giờ đến đúng câu lạc bộ vào đúng thời điểm để nâng cao chiếc cúp La Liga.

liverpool-champions-league.jpg
Đội hình chính Liverpool vô địch Champions League 2019 chỉ đá chính cùng nhau duy nhất 1 trận chung kết năm đó với Tottenham. ẢNH: GETTY

Nói về những cầu thủ đẳng cấp thế giới, điều đó đưa chúng ta đến với Didier Drogba. Cựu ngôi sao người Bờ Biển Ngà của Chelsea có thành tích tuyệt vời trong sự nghiệp, nhưng số bàn thắng của anh không quá ấn tượng trong suốt cả một mùa giải. Một người hâm mộ nhấn mạnh: “Didier Drogba ghi trung bình 11 bàn một mùa trong suốt sự nghiệp ở giải đấu hàng đầu của anh ấy”.

Drogba được nhớ đến là một trong những tiền đạo xuất sắc ở Premier League, nhưng chỉ ghi được 104 bàn thắng trong 9 năm khoác áo Chelsea. Mùa giải thăng hoa nhất của Drogba là mùa 2009 - 2010 khi anh giành chiếc giày vàng cho vua phá lưới với 29 bàn thắng.

Cuối cùng, chúng ta kết thúc với HLV Erik ten Hag của Manchester United. Chiến lược gia người Hà Lan đã bị chỉ trích nặng nề và đứng trước nguy cơ bị MU sa thải khi “quỷ đỏ” chỉ thắng 9 trong 23 trận mở màn Premier League, đồng thời bị loại khỏi Champions League và Carabao Cup. Tuy nhiên, một thống kê cụ thể cho thấy Ten Hag không tệ đến thế tại Old Trafford. Thống kê cho thấy Ten Hag là HLV xuất sắc nhất lịch sử MU nếu tính theo… tỉ lệ chiến thắng.

manchester-united-ten-hag.jpg
Nếu tính đến tỉ lệ % thắng, Ten Hag là HLV xuất sắc nhất lịch sử MU. ẢNH: PA

Một người hâm mộ cho biết: “Erik ten Hag hiện có tỷ lệ chiến thắng cao nhất so với bất kỳ huấn luyện viên thường trực nào của Manchester United trong lịch sử, ông thắng 61,1% số trận đấu dẫn dắt Manchester United”.

Trên thực tế, Erik Ten Hag đã thắng 58 trong số 95 trận cầm quân ở MU, vượt lên trên HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, người từng 13 lần vô địch Premier League và giành được 895 chiến thắng trong 1.500 trận, với tỷ lệ thắng là 59,7% ở Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm