Những con số nổi bật về Lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II và chi tiết về nơi an nghỉ của bà

(PLO)- Những con số đáng chú ý xung quanh lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II và thông tin về nơi an nghỉ cuối cùng của bà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II có sự tham gia của hàng trăm nghìn người và sự theo dõi của hàng triệu người trên thế giới. Dưới đây là những con số đáng kinh ngạc xoay quanh lễ tang của vị nữ vương trị vị lâu nhất nước Anh và thông tin về nơi an nghỉ cuối cùng của bà.

Những con số nổi bật

Theo hãng tin AP, 2.000 là số chức sắc và khách mời đến Tu viện Westminster để tham dự lễ tang. Bao gồm lãnh đạo quốc gia, đại diện hoàng gia các nước cùng với những công dân Anh đã giúp đất nước chống lại đại dịch COVID-19.

800 khách mời dự lễ đưa Nữ hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng ở Nhà nguyện St George trong Lâu đài Windsor.

5.949 quân nhân đã được điều động trong suốt thời gian diễn ra hoạt động lễ tang, bắt đầu từ lúc Nữ hoàng qua đời ngày 8-9. Trong đó bao gồm 4.416 binh sĩ từ lực lượng lục quân, 847 binh sĩ từ lực lượng hải quân và 686 binh sĩ từ lực lượng không quân. Ngoài ra, khoảng 175 nhân viên lực lượng vũ trang từ các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung đã tham gia phục vụ cho tang lễ.

Vương miện của Hoàng gia Anh cùng quả cầu và vương trượng nằm trên linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II ở Tu viện Westminster, London. Ảnh: PA

Vương miện của Hoàng gia Anh cùng quả cầu và vương trượng nằm trên linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II ở Tu viện Westminster, London. Ảnh: PA

Ít nhất 1.650 quân nhân tham gia vào lễ rước linh cữu của Nữ hoàng từ Tu viện Westminster đến Cổng Wellington sau lễ tang của bà.

Hơn 10.000 cảnh sát đảm bảo trị an cho tang lễ, vượt qua số lượng cảnh sát túc trực tại Thế vận hội London 2012 .

36 km rào chắn được dựng lên chỉ riêng ở trung tâm London để kiểm soát đám đông và giữ an ninh cho các khu vực quan trọng xung quanh Nhà Quốc hội, Tu viện Westminster và Cung điện Buckingham.

125 rạp chiếu phim phát trực tiếp lễ tang vào ngày 19-9.

2.868 viên kim cương, cùng với 17 viên ngọc bích, 11 viên ngọc lục bảo, 269 viên ngọc trai và 4 viên hồng ngọc trên Vương miện của Hoàng gia Anh được đặt trên quan tài của Nữ hoàng.

2 phút mặc niệm sẽ diễn ra cuối tang lễ tại Tu viện Westminster.

Nơi an nghỉ của Nữ hoàng

Nơi yên nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng là tại Nhà nguyện St George trong Lâu đài Windsor, theo hãng tin Reuters.

Vua William I xây dựng lâu đài Windsor sau cuộc chinh phạt vào năm 1066. Lâu đài đã được xây dựng lại và tu sửa qua nhiều thế kỷ và là lâu đài có người ở lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới.

Tọa lạc ngay bên ngoài thủ đô London, lâu đài Windsor là nơi nghỉ dưỡng yêu thích của nữ hoàng trong những năm cuối đời.

Người dân tập trung bên ngoài Lâu đài Windsor để đặt hoa cho Nữ hoàng Elizabeth II ngày 17-9. Ảnh AP

Người dân tập trung bên ngoài Lâu đài Windsor để đặt hoa cho Nữ hoàng Elizabeth II ngày 17-9. Ảnh AP

Lâu đài Windsor cũng là nơi an nghỉ của hơn chục vị vua và hoàng hậu nước Anh. Hầu hết họ được chôn cất trong Nhà nguyện Thánh George, bao gồm Vua Henry VIII, và Vua Charles I người bị hành quyết năm 1649.

Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được chôn ở Nhà nguyện tưởng niệm Vua George VI, bên cạnh nhà thờ chính của Nhà nguyện St George. Nữ hoàng đã xây dựng nhà nguyện này vào năm 1962 và đặt theo tên cha của bà.

Nhà nguyện St George là nơi chôn cất ba mẹ và em gái của Nữ hoàng Elizabeth II.

Sau khi lễ tang kết thúc, linh cữu của Nữ hoàng đặt tạm bên linh cửu của phu quân bà là Hoàng thân Philip (người qua đời vào tháng 4-2021) trong Hầm mộ Hoàng gia. Sau đó, linh cữu của cả hai sẽ được đưa đến Nhà nguyện St George để an táng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm