Những dấu ấn từ chuyến thăm Cuba, Argentina và Uruguay của Chủ tịch Quốc hội

(PLO)- Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tăng cường sự tin cậy ở cấp cao nhất, là cơ sở chính trị rất quan trọng để làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Việt Nam và ba nước trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, Argentina và Uruguay theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moreau, Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimón Cedeira, từ ngày 18 đến 28-4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội thăm chính thức 3 nước Cuba, Argentina, Đông Uruguay là bước triển khai thiết thực chủ trương đối ngoại quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Chuyến thăm đã đạt kết quả thực chất, toàn diện trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và những trụ cột của quan hệ: chính trị ngoại giao, hợp tác liên nghị viện, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch; quốc phòng an ninh, tư pháp, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo… mở ra các cơ hội mới để tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất, cùng có lợi với các đối tác.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội không chỉ ở hợp tác song phương mà còn ở phạm vi khu vực và quốc tế, giữa Đông Nam Á với Mỹ Latinh, Việt Nam với MECOSUR, hợp tác Nam-Nam, phối hợp trong Liên hợp quốc, FEALAC, WTO...

Ba nước đón tiếp Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội trọng thị, chu đáo, thân tình với nghi lễ đặc biệt dành cho nguyên thủ quốc gia, thể hiện tình cảm hữu nghị, coi trọng Việt Nam nói chung và Chủ tịch Quốc hội nói riêng.

Lãnh đạo các nước đều coi trọng vị thế, vai trò của Việt Nam. Trong đó, Cuba rất tin cậy và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đặc biệt với Việt Nam, rất trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ thiết thực, chí tình, chí nghĩa và đúng thời điểm về vật chất và tinh thần; Argentina khẳng định Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng chiến lược; Uruguay coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương và là cầu nối Uruguay với ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại sự kiện kỷ niệm "50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina: Hiện tại và tương lai"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina: Hiện tại và tương lai. Ảnh: TTXVN

Các nước đều coi quan hệ với Việt Nam là nhân tố ổn định, tích cực trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động phức tạp, mong muốn phối hợp với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, xử lý các vấn đề thách thức mang tính toàn cầu như duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết các cuộc xung đột thông qua thương lượng, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh y tế, chống biến đổi khí hậu…

Trên kênh hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký kết thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo Cơ quan lập pháp của ba nước. Ba nước đều thống nhất nghị viện là kênh rất quan trọng để tăng cường hợp tác thông qua chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan lập pháp.

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn tại sân bay quân sự thủ đô Montevideo, Uruguay

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn tại sân bay quân sự thủ đô Montevideo, Uruguay. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, trong thỏa thuận hợp tác đều nhấn mạnh việc trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, phối hợp giám sát các hiệp định, hiệp ước đã ký kết để các văn bản này được triển khai thực hiện đi vào chiều sâu, hiệu quả, cùng phối hợp với nhau trong các diễn đàn nghị viện đa phương để giải quyết những vấn đề mang tính thách thức toàn cầu, góp phần xây dựng thế giới ngày một tốt đẹp hơn.

Đó là tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống Mỹ Latinh, trong đó Cuba là đối tác đặc biệt, đoàn kết, thủy chung, mẫu mực hiếm có trên thế giới; Argentina và Uruguay là đối tác toàn diện, đối tác chủ chốt, quan trọng trên nhiều phương diện đối với Việt Nam ở khu vực Nam Mỹ.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa, đó là kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hào hùng của cách mạng Cuba, những ngày kỷ niệm lớn trong quan hệ của Việt Nam với ba nước.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước sở tại, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời triển khai Kết luận số 12/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động kiều bào tiếp tục gắn bó với đất nước, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là hành trình theo dấu chân Bác tại Buenos Aires (thủ đô Argentina) và Montevideo (thủ đô Uruguay), nơi mà cách đây hơn 1 thế kỷ (năm 1912), Bác Hồ đã dừng chân khi đang bôn ba tìm đường cứu nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm