Những điều nho nhỏ giúp phụ nữ hạnh phúc hơn

Chê bai trang phục của họ sẽ khiến tâm trạng họ xấu đi suốt cả ngày. Ảnh minh họa

1. Để phụ nữ có quyền tự do lựa chọn trang phục: Hoặc là bạn nên thường xuyên khen ngợi trang phục của họ. Phụ nữ thường bị áp đặt dưới rất nhiều định kiến, những cái nhìn phán xét, soi mói. Do đó, họ thường mang rất nhiều mặc cảm về cơ thể mình.

Cho dù có khi họ ăn mặc không phù hợp hoặc không đẹp trong mắt bạn, chê bai trang phục của họ sẽ khiến tâm trạng họ xấu đi suốt cả ngày, thậm chí cả thời gian dài sau đó.

2. Không khen ngợi kiểu phân biệt giới tính: Câu nói "Với phụ nữ vậy là tốt rồi" không phải là một lời khen và dễ gây chạnh lòng hơn là vui vẻ.

3. Tránh chỉ bảo phụ nữ phải làm thế nào để đẹp hơn: Mỗi khuôn mặt đều có vẻ đẹp riêng, mang cá tính riêng của mỗi người. Bạn nên tránh áp đặt quan điểm, cái nhìn, thẩm mỹ của mình lên trang phục, trang điểm hoặc bất cứ điều gì về vẻ ngoài phụ nữ. Nếu được hỏi ý kiến, bạn nên nghĩ cách góp ý tích cực.

Phụ nữ nên yêu thương và ủng hộ lẫn nhau. Ảnh minh họa

4. Khuyến khích tình cảm giữa những người phụ nữ: Phụ nữ nên yêu thương và ủng hộ lẫn nhau, thay vì các mối quan hệ thường được thổi phồng gây căng thẳng, dè chừng, đối địch mà truyền thông thường gây ra.

Phụ nữ không cần phải đè nén nhau để tiến lên và tình bạn của phụ nữ là điều đáng trân trọng, không phải chỉ để tỏ vẻ như cách mọi người thường nói đùa.

5. Không áp đặt "phụ nữ phải như thế": Không phải sự lịch duyệt không quan trọng nhưng phụ nữ vẫn có thể làm những gì khiến mình hạnh phúc, trong những không gian thích hợp.

6. Có cái nhìn tích cực về quyền phụ nữ: Dù trong thời đại ngày nay, pháp luật đã cho phụ nữ nhiều quyền bình đẳng, phụ nữ vẫn phải chịu bất công vì quyền lợi của họ không được coi trọng. Chỉ cần có cái nhìn tích cực hơn, bạn đã có thể thay đổi được rất nhiều quan điểm của xã hội xung quanh.

7. Ghi nhớ rằng cảm xúc rất quan trọng: Mọi người thường không coi trọng lắm cảm xúc của phụ nữ, cho rằng chúng chỉ hời hợt thoáng qua, rất dễ thay đổi. Tuy nhiên, cảm xúc này để lại vết thương rất sâu. Và điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho phụ nữ là coi trọng cảm xúc của họ.

8. Giúp phụ nữ đạt được mục tiêu: Phụ nữ sẽ rất vất vả để đạt đến mục tiêu mình muốn trong sự nghiệp, nên hỗ trợ, ủng hộ họ như một người bạn là điều tuyệt nhất bạn nên làm.

9. Không đặt quá nhiều áp lực: Con người không thể lúc nào cũng luôn tốt đẹp, nên việc chấp nhận, đồng cảm và chia sẻ luôn là điều hạnh phúc nhất mà mọi người làm cho nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm