Ninh Thuận rút ngắn thời gian cấp phép mỏ đất cho cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

(PLO)- Tỉnh Ninh Thuận đang tập trung đẩy nhanh việc cấp phép hai mỏ đất và tạo điều kiện cho dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đẩy nhanh tiến độ thi công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-5, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết tỉnh Ninh Thuận đang tập trung tạo điều kiện cho việc thi công dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Ông Lê Huyền cho biết tỉnh đã đưa vào quy hoạch không đấu giá đối với hai mỏ đất tại xã Phước Hữu và Phước Vinh để cung cấp vật liệu cho cao tốc. Ninh Thuận cũng đã tổ chức cuộc họp siết tiến độ cấp phép cho hai mỏ đất này.

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cần 4,5 triệu m3 đất và 2 triệu m3 đá. Ảnh: HỮU PHƯƠNG.

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cần 4,5 triệu m3 đất và 2 triệu m3 đá. Ảnh: HỮU PHƯƠNG.

“Quy trình cấp phép mỏ đất rất mất thời gian, tôi đã yêu cầu các đoàn tổ chức đi thực địa một lần để đẩy nhanh tiến độ. Hiện nay tiến làm rất nhanh, dự kiến trong tháng 5-2022 sẽ cấp giấy phép”- ông Lê Huyền cho hay.

Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận thông tin đến nay đã có báo cáo phê duyệt trữ lượng đối với hai mỏ đất trên. Tỉnh sẽ họp phê duyệt trữ lượng sau đó gấp rút làm các thủ tục đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở và phê duyệt chủ trương đầu tư để cấp giấy phép.

“Theo nghị quyết 133 và nghị quyết 60, sau khi kết thúc dự án cao tốc sẽ đóng cửa mỏ. Có nghĩa là khoáng sản này chỉ phục vụ cho cao tốc”- ông Lê Huyền thông tin thêm.

Ngoài ra, tỉnh đang tạo điều kiện cho dự án thi công bằng cách cấp phép hạ cốt cho các hộ gia đình. Các sản phẩm tận thu hạ cốt này chỉ được bán cho Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ninh Thuận cũng tạo điều kiện đặt trạm trộn bê tông phục vụ cho dự án cao tốc.

Ông Phạm Văn Thưởng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cho biết dự án khởi công vào ngày 30-11-2021. Đến nay, tổng giá trị xây lắp đã đạt 14%, đảm bảo tiến độ thi công được Bộ GTVT duyệt.

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cần 4,5 triệu m3 đất và 2 triệu m3 đá. Ban Quản lý dự án kiến nghị chính quyền địa phương hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục cấp phép hai mỏ đất tại xã Phước Hữu và Phước. Đồng thời cấp quyết định hạ cốt đất nền trên dọc tuyến cao tốc để kịp thời cung cấp cho dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm