Nối bàn tay bị chém đứt lìa không cần chỉ khâu cho thiếu niên 17 tuổi

Ngày 8-10, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết nơi đây vừa phẫu thuật khâu nối mạch máu không cần chỉ khâu cho nam bệnh nhân 17 tuổi bị chém đứt lìa tay.

Bệnh nhân là em TĐK (ngụ tỉnh An Giang) được chuyển tuyến trong tình trạng đứt lìa bàn tay phải do bị chém, chéo vát từ nếp gấp cổ tay đến khớp bàn ngón 5, vết đứt sắc gọn, nhiều dị vật.

Nhận định tình trạng bệnh nhân rất khẩn cấp nên các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp, huy động ê kíp phẫu thuật trong 30 phút với mong muốn cứu lấy chức năng tay cho bệnh nhân.

Ê kíp đang phẫu thuật nối, cứu chức năng tay cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Các phẫu thuật viên của Trung tâm Chấn thương chỉnh hình phối hợp với bác sĩ gây mê hồi hồi sức tiến hành phẫu thuật. Sau 6 giờ xuyên đêm đã khâu nối phục hồi lại toàn bộ toàn bộ giải phẫu cho bàn tay bị đứt lìa bao gồm cố định xương, khâu nối mạch máu, thần kinh, gân gấp, dân duỗi.

Nhờ áp dụng kỹ thuật nối mạch bằng Coupler (dụng cụ bấm nối vi phẫu 2 đầu mạch máu không cần dùng chỉ khâu) nên thời gian khâu nối mạch máu được rút ngắn, phục hồi tưới máu bàn tay được sớm hơn, tập trung thời gian để khâu nối thần kinh, gân gấp, gân duỗi.

Các ngón tay bệnh nhân đã có thể cử động. Ảnh: BVCC

Sau 1 tuần phẫu thuật, hiện bàn tay bệnh nhân hồng ấm, các ngón tay có thể cử động nhẹ. Bệnh nhân được được theo dõi và điều trị tiếp tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và thời gian tới sẽ được đánh giá và tập vật lý trị liệu để phục hồi dần chức năng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm