Nông dân khóc ròng vì gần 60 tấn cá chết hàng loạt

(PLO)- Nhiều hộ dân cho biết đã trắng tay khi vay vốn ngân hàng đầu tư nuôi cá chẽm vì đàn cá đã chết, nổi trắng lồng bè. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-10, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã cử cán bộ xuống phối hợp đơn vị chuyên môn huyện Thạch Hà và UBND xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) kiểm tra, lấy mẫu nước để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cá nuôi trong lồng của hàng chục hộ dân thôn Sông Hải trên sông Nghèn bị chết.

Ha-Tinh-ca-chet.jpg
Cá chẽm người dân xã Thạch Sơn nuôi chết chưa rõ nguyên nhân.

Sáng cùng ngày, người dân nuôi cá lồng trên sông Nghèn (đoạn phía dưới cống bara Đò Điệm) bất ngờ phát hiện cá nuôi chết, nổi trắng lồng.

Ông Nguyễn Thành Vinh - người nuôi cá lồng cho biết khi ông ra thăm lồng, chuẩn bị cho cá ăn thì phát hiện cá nổi đầy lên mặt nước. Sau đó, số cá chẽm nuôi trong năm lồng bè bắt đầu chết dần.

Vụ việc không chỉ xảy ra với lồng nuôi của gia đình ông Vinh mà hàng chục lồng của các hộ khác cá cũng chết, nổi trắng.

Trang-tay.jpg
Chị Võ Thị Đào khóc khi các bè cá nuôi của gia đình bị chết.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân trục vớt cá lên và cấp đông. Đây là loại cá chẽm có giá trị kinh tế cao, giá dao động bán 100-150 ngàn đồng/kg.

Chị Võ Thị Đào vừa khóc, vừa nói: "Vợ chồng tôi trắng tay rồi, tiền vay ngân hàng đầu tư nuôi cá còn nợ nhiều lắm. Chúng tôi biết làm thế nào bây giờ?"

Theo thống kê ban đầu của UBND xã Thạch Sơn, có 53 hộ dân nuôi cá chẽm trong hơn 200 ô lồng trên sông Nghèn, số cá chết ước khoảng gần 60 tấn. Người dân đã chung tay mua “giải cứu” cá cho các hộ dân nêu trên.

giai-cuu-ca.jpg
Người dân chung tay giải cứu cá ở thôn Song Hải.

Ông Nguyễn Văn Đức, trưởng thôn Song Hải cho biết, nhiều người dân đã mua số cá chết về xay làm thức ăn cho gia súc, gia cầm… Người dân cho rằng nguyên nhân cá chết có thể do những thay đổi nguồn nước sau mưa lũ làm cá sốc nước.

Cũng theo ông Đức, người dân ở thôn đã vay tiền ngân hàng đầu tư nuôi cá. Tiền học cho con vào đầu năm học mới đang trông cậy vào các lồng cá này.

"Chúng tôi đề nghị các cấp, các ngành có chính sách hỗ trợ người dân đang bị thiệt hại nặng và sớm làm rõ nguyên nhân cá chết” - ông Đức nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm