Nóng Nga-Ukraine 11-10: Nga tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine; Moscow phát hiện Kiev chuyển lượng lớn xe tăng đến Zaporizhia, khả năng sắp tấn công lớn

(PLO)- Ukraine nói Nga tăng rải mìn dọc biên giới phía đông; Nga phát hiện Ukraine chuyển lượng lớn xe tăng đến Zaporizhia; Nga tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine, liệu sẽ dùng chiến thuật cũ này gây khó Kiev?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục căng tại chiến trường 2 miền Đông-Nam. Ukraine nói Nga pháo kích toàn chiến tuyến, tăng rải mìn dọc biên giới phía đông. Trong khi đó, Nga nói phát hiện quân Ukraine bí mật chuyển xe tăng bọc thép vào tỉnh Zaporizhia (miền nam Ukraine).

Ukraine: Nga tăng pháo kích toàn chiến tuyến, rải mìn dọc biên giới phía Đông

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 10-10 quân Nga đã 3 lần tấn công bằng tên lửa, 63 lần không kích, 47 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí quân đội Ukraine và các khu đông dân cư.

Trong ngày qua lực lượng 2 bên đã có 39 cuộc giao tranh khắp chiến tuyến. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong đêm 10-10, quân Nga đã dùng 36 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131 không kích vào các đơn vị Ukraine, trong đó lực lượng phòng vệ Kiev đã bắn hạ 26 chiếc. Các đợt tấn công gây ra một số thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khắp Ukraine.

387646563_234381579634014_7694556571071670075_n.png
Lính Ukraine nã pháo vào các đơn vị quân Nga tại chiến trường tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) hôm 14-9. Ảnh: GETTY IMAGES

. Trong ngày qua Không quân Ukraine đã 10 lần tấn công vào các khu tập kết binh lực và các đơn vị hậu cần của quân Nga. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Kiev cũng đánh trúng 1 sở chỉ huy, 1 kho đạn dược, 2 khu tập kết binh lực, và 2 trạm tác chiến điện tử của quân đối phương.

Theo Ukrinform, trên các chiến tuyến miền Đông-Nam, các lực lượng Ukraine dùng chiến thuật phối hợp vừa phòng thủ, vừa tấn công, giải phóng dần các vùng lãnh thổ do quân Nga kiểm soát, khiến lực lượng đối phương chịu nhiều thiệt hại.

Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Ukraine đẩy lùi 4 đợt tấn công của quân Nga, dồn hỏa lực tiến công khu vực phía nam TP Bakhmut. Theo Ukrinform, quân Ukraine đã khiến quân đối phương chịu thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị, giành lại một số đơn vị quan trọng tại làng Andriivka.

Theo Tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Oleksandr Prokudin, trong ngày qua quân Nga đã 79 lần pháo kích, bắn 443 quả đạn pháo vào các đơn vị Ukraine và các khu định cư tại địa phương, khiến 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương (trong đó có 1 trẻ em).

Tỉnh trưởng tỉnh Odessa - ông Oleh Kiper cho biết rằng trong đêm 10-10 quân Nga bố trí UAV không kích liên tục trong 3 giờ vào khu vực cảng Odessa, phá hủy 1 đơn vị hậu cần của quân Ukraine, làm 2 dân thường bị thương.

Cùng ngày 10-10, Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia - ông Yury Malashko nói rằng trong ngày qua quân Nga đã 117 lần tấn công vào 21 khu định cư tại địa phương bằng pháo kích và UAV. Ông Malashko nhấn mạnh rằng các đợt tấn công làm nhiều nhà dân và trang trại, nhưng rất may không có thương vong dân sự.

. Theo Ukrinform, ở vùng biên giới phía Đông, đặc biệt tại khu vực tỉnh biên giới Belgorod (Nga), các lực lượng Moscow tăng việc xây “hàng rào bom” nhằm cản chân và ngăn các đơn vị Kiev tấn công vào đất Nga.

Trong ngày qua, hơn 120 khu định cư tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk đã bị pháo kích dưới hỏa lực của pháo binh Nga.

Nga nói phát hiện Ukraine bí mật chuyển lượng lớn xe tăng ra chiến trường Zaporizhia

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày qua các lực lượng Ukraine dồn binh lực tấn công tại miền Đông, nhưng không thành công, đồng thời bắt đầu phòng thủ tại miền Nam.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua các đơn vị Moscow tấn công và gây thiệt hại về nhân lực, khí tài cho 118 đơn vị tác chiến của quân đối phương. Trong đó, lực lượng phòng không Moscow bắn hạ 19 UAV của quân Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng, tại tỉnh Donetsk quân Nga bố trí máy bay chiến đấu, pháo binh đẩy lùi 8 cuộc tấn công của quân Ukraine ở các TP Kupyansk và Lyman.

“Thiệt hại mà quân Ukraine phải chịu lên tới 250 binh sĩ, 6 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo M777, 1 khẩu pháo D-20 và 1 khẩu pháo cơ giới Akatsiya” - Bộ Quốc phòng cho biết.

Tại tỉnh Zaporizhia, các đơn vị Moscow dùng hỏa lực từ pháo binh, súng cối nhắm mục tiêu các điểm tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân Kiev, loại khỏi vòng chiến hơn 80 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 3 xe bán tải, 3 xe cơ giới và 1 khẩu pháo D-30.

Cũng tại Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga nói các lực lượng trinh sát Moscow đã phát hiện quân Ukraine bí mật di chuyển một lượng lớn xe tăng chiến đấu bọc thép ra chiến trường Zaporizhia.

“Khả năng cao quân Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới nhằm thay đổi cục diện chiến trường và chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Nga tại Zaporizhia. Nhưng các lực lượng Moscow sẽ luôn sẵn sàng đáp trả và đẩy lùi các cuộc tấn công từ phía đối phương” - Bộ Quốc phòng tuyên bố.

Tại tỉnh Kherson, quân Nga không kích phá hủy 1 kho dự trữ tên lửa, pháo binh của quân Ukraine, và nhắm mục tiêu một số trạm quan sát của quân đối phương tại khu định cư Serebryanka.

. Chia sẻ trên trang Telegram cá nhân, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết trong ngày 10-10 quân Ukraine đã bắn 7 quả đạn pháo và 2 lần không kích vào các điểm dân cư bằng UAV, theo TASS.

“Các đợt tấn công khiến nhiều nhà dân và các công trình địa phương bị hư hại, song rất may không có trường hợp nào thương vong. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 UAV của quân đối phương” - ông Gladkov cho biết.

Nga dùng lại chiến thuật tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine?

387483395_836614548200051_3397993494559890729_n.png
Một nhà máy điện ở thủ đô Kiev (Ukraine) cháy rụi vì bị quân Nga không kích hôm 10-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong ngày 10-10 các lực lượng Moscow đã nhiều lần không kích vào các đơn vị quân Kiev và các hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng khắp Ukraine.

Về phần Ukraine, trả lời phỏng vấn đài CNN ngày 10-10, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine - ông Herman Halushchenko cho biết từ hôm 9-10 hơn 30% cơ sở hạ tầng năng lượng khắp đất nước đã bị quân Nga dùng tên lửa không kích.

Ông Halushchenko nhấn mạnh rằng khả năng cao Nga sẽ dùng lại chiến thuật cũ, nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm gây khó cho Ukraine khi mùa đông 2023 đang tới gần.

Hôm 6-10, ông Vladimir Kudritsky, Giám đốc công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo (Ukraine), cho biết với mật độ tấn công ngày càng dày đặc, Ukraine không thể sửa chữa tất cả các cơ sở năng lượng hư hỏng trước khi mùa đông tới.

Theo ông Kudritsky, với các đợt không kích từ cuối tháng 9, quân Nga đã làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine tại miền Tây và miền Trung, gây mất điện một phần ở các tỉnh Rivne, Zhytomyr, Kiev, Dnipropetrovsk và Kharkiv.

Đức công bố gói viện trợ mới hơn 1 tỉ USD cho Ukraine

Ngày 10-10, Bộ Quốc phòng Đức công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 1 tỉ USD cho Ukraine, theo hãng tin Ukrinform.

Theo Ukrinform, gói viện trợ mới sẽ gồm hệ thống phòng không, đạn dược và các phương tiện chiến đấu mặt đất.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius nhấn mạnh rằng Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ những thứ mà Kiev cần, trong đó có hệ thống phòng không, đạn dược, xe tăng.

“Gói viện trợ mới sẽ giúp các lực lượng Ukraine nâng cao khả năng chiến đấu trong điều kiện thời tiết khó khăn, đặc biệt là khi mùa đông đang tới gần” - ông Pistorius nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm