Nóng Nga-Ukraine 8-10: Nga nói chiếm thêm 10 cứ điểm của Ukraine, ông Biden nêu lý do gửi bom chùm cho Kiev

(PLO)- Ukraine nói Nga "kiệt sức" trên toàn chiến tuyến; Nga nói chiếm thêm 10 cứ điểm tại Donetsk, tiết lộ thiệt hại tuần qua của đối phương; Ông Biden nêu lý do gửi bom chùm tới Kiev.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua có một số diễn biến quan trọng. Ukraine tiếp tục phản công tại chiến trường miền Đông-Nam, nói Nga dần kiệt sức trên toàn chiến tuyến. Nga nói chiếm được 10 cứ điểm mới, tiết lộ thiệt hại của Kiev trong tuần qua.

Ukraine: Quân Nga kiệt sức trên toàn chiến tuyến

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 7-10 quân Nga đã 25 lần không kích, 8 lần tấn công bằng tên lửa và 30 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí quân đội Ukraine và các khu đông dân cư.

Trong ngày qua, lực lượng 2 bên đã có 50 cuộc giao tranh khắp chiến tuyến. Theo Bộ Tổng tham mưu, tình hình phản công của quân Ukraine ở các chiến trường miền Đông và miền Nam vẫn còn khó khăn, song các đơn vị Ukraine đã không lùi bước, cố gắng đẩy lùi đà tiến, gây tổn thất về nhân lực và khí tài, khiến quân đối phương kiệt sức trên toàn chiến tuyến.

387571218_3211866495780395_857296450954239925_n.png
Lính Ukraine chuẩn bị khai hỏa pháo tự hành vào các đơn vị quân Nga tại chiến trường tỉnh Kharkiv (Ukraine) hôm 24-9. Ảnh: AP

Theo Ukrinform, trong ngày 7-10, các đội máy bay chiến đấu của Ukraine đã 5 lần tấn công vào các hệ thống phòng không và 8 lần không kích vào các cụm tập trung nhân lực, khí tài, hậu cần của quân Nga. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh cũng nã pháo, đánh trúng 2 cụm tập kết binh lực và 1 trạm tác chiến điện tử của quân Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày qua quân Ukraine tiếp tục dồn hỏa lực về phía TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine), đồng thời mở rộng đà tiến tại khu vực phía bắc TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine).

Ở các hướng tỉnh Chernihiv và Sumy, quân Nga tiếp tục không kích vào các đơn vị đóng quân của Ukraine. Còn tại tỉnh Kharkiv, quân Nga dùng hỏa lực súng cối, pháo binh tấn công và gây thiệt hại cho hơn 25 khu định cư, đặc biệt là Huryiv Kozachok, Udy, Strilecha, Zelene và Okhrimivka.

Trong đêm 7-10, các đơn vị Moscow đã bố trí lực lượng, phục kích các đơn vị Kiev và các khu dân cư tại khu vực cảng chiến lược Odesa (tỉnh Odesa, Ukraine) bằng tên lửa và pháo binh, khiến 1 kho tiếp tế hậu cần của quân Ukraine bị cháy rụi hoàn toàn. Các cuộc tấn công khiến nhiều dân thường thương vong, nhiều cơ sở hạ tầng dân sự như khu chung cư, trường học, bệnh viện... bị hư hỏng nặng hoặc đổ nát hoàn toàn.

Nga nói chiếm thêm 10 cứ điểm của Ukraine tại Donetsk, tố Kiev không kích Moscow

Phát ngôn viên lực lượng chiến đấu phía đông của Nga - ông Oleg Chekhov cho biết trong ngày 7-10, các lực lượng Moscow tại tỉnh Donetsk đã thành công kiểm soát thêm 10 cứ điểm của đối phương, theo hãng thông tấn TASS.

“Các đơn vị của Nga đã cải thiện đáng kể vị trí chiến thuật của mình tại Donetsk khi chiếm được 10 cứ điểm của quân Ukraine tại các khu định cư Novomikhailovka, Nikolskoye, Novodonetskoye và Novozlatopo. Thiệt hại mà quân Ukraine phải chịu là 1 xe tải, 1 xe tăng, 1 trung tâm liên lạc và 1 bệ phóng tên lửa đa năng Buk” - ông Chekhov nói.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại khu vực cảng Odesa quân Nga bố trí máy bay không người lái (UAV), cùng các đơn vị tên lửa và pháo binh phục kích và phá hủy 1 kho tiếp tế khí tài của quân Ukraine.

TASS dẫn lời thị trưởng TP Moscow - ông Sergey Sobyanin cho biết chiều 7-10, lực lượng phòng không Nga đã phát hiện và phá hủy 1 UAV (nghi của Ukraine) bay trên bầu trời quận Istra (tây bắc TP Moscow, Nga).

“Khả năng cao quân Ukraine đã điều 1 UAV tấn công TP Moscow, nhưng rất may lực lượng phòng không Nga đã phá hủy UAV trên tại quận Istra, làm phá sản kế hoạch của đối phương, giúp Moscow tránh được thương vong, thiệt hại” - ông Sobyanin lưu ý.

Bộ Quốc phòng còn cho biết trong ngày qua các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 1 tiêm kích Su-25 của không quân Ukraine, đánh chặn 7 quả hỏa tiễn được phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), 3 tên lửa chống radar HARM. Trong khi đó, các đơn vị tác chiến điện tử đã bắn hạ 38 UAV tại các chiến tuyến Donetsk và Zaporizhia.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong các cuộc giao tranh trong tuần qua, lực lượng Nga đã gây nhiều tổn thất cho quân đối phương. “Thiệt hại mà quân Ukraine phải chịu trong các cuộc giao tranh tuần qua lên tới gần 3.000 binh sĩ, 23 xe tăng, 48 phương tiện chiến đấu bọc thép, 12 kho đạn dược, 75 phương tiện cơ giới,... Lực lượng phòng không của quân Nga còn đánh chặn được 39 quả pháo HIMARS và bắn hạ hơn 320 UAV của quân đối phương” - Bộ Quốc phòng tuyên bố.

Ông Biden tiết lộ lý do Mỹ gửi bom chùm cho Ukraine

387577045_1695791034256658_188735277896660411_n.png
Tổng thống Mỹ - ông Joe Biden. Ảnh: REUTERS

Trả lời phỏng vấn đài CNN ngày 7-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ lý do Washington chấp nhận gửi bom chùm cho Kiev là vì các đồng minh không đủ đạn dược và thời gian phản công của quân Ukraine không còn nhiều.

“Đó là một quyết định khó khăn. Tôi đã họp bàn vấn đề gửi bom chùm với các đồng minh phương Tây và các nhà lập pháp tại Washington trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tất cả chúng tôi đều nhận thấy thời gian phản công của quân Ukraine không còn nhiều vì mùa đông sắp đến, và việc gửi bom chùm sẽ mang lại nhiều lợi thế cho họ [quân Ukraine] trên chiến trường” - ông Biden nói.

Ông còn lưu ý rằng tình trạng cạn kiệt nguồn cung đạn dược viện trợ tại các nước phương Tây đã thúc đẩy Washington và các đồng minh chọn bom chùm làm phương án thay thế.

Ở một diễn biến khác, cùng ngày 7-10, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc - ông Colin Kahl, cho biết Washington gửi bom chùm tới Kiev để giúp các lực lượng Ukraine có đủ đạn pháo chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố của quân Nga và đem lại nhiều lợi thế cho các lực lượng Ukraine trên chiến trường.

Theo CNN, với cơ chế hoạt động có thể gây sát thương cao trên diện rộng và có thể gây hại cho dân thường, hơn 100 quốc gia đã ký Công ước về bom, đạn chùm. Công ước quy định cấm các nước sản xuất, tích trữ, sử dụng hay chuyển giao loại vũ khí này. Mỹ, Nga và Ukraine không ký vào công ước trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm