Nóng Nga-Ukraine 6-10: Giao tranh mạnh ở Donetsk, Zaporizhia, Ukraine nói Nga tăng quân biên giới

(PLO)- Ukraine cảnh báo nguy cơ bị Nga không kích vẫn cao, muốn thêm viện trợ từ phương Tây; Nga nói Ukraine khó chọc tuyến phòng thủ tại Zaporizhia.

Chiến dịch phản công của Ukraine tiếp tục diễn ra tại chiến tuyến miền Đông-Nam. Nga gây thiệt hại cho quân Ukraine tại Donetsk, nói lực lượng Kiev khó chọc thủng tuyến phòng thủ tại Zaporizhia.

Ukraine: Nguy cơ không kích vẫn cao, Nga tăng binh lực tại biên giới

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 5-10 quân Nga đã 60 lần không kích, 47 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí quân đội Ukraine và các khu vực đông dân cư. Hơn 140 khu định cư khắp Ukraine bị pháo kích dưới hỏa lực Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu, xác suất Nga tiếp tục oanh tạc các mục tiêu Ukraine bằng tên lửa và không kích vẫn còn cao, đặc biệt tại các hướng tỉnh Dnepropetrovsk, Sumy và Kharkiv.

384560922_630190885933373_5989459900888713689_n.png
Lính Ukraine bắn pháo tự hành vào các đơn vị Nga tại chiến trường tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine hôm 27-9. Ảnh: REUTERS

Trong ngày qua lực lượng 2 bên đã có 57 cuộc giao tranh khắp chiến tuyến. Theo Bộ Tổng tham mưu, quân Nga còn dùng 29 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131 không kích vào các đơn vị Ukraine và các điểm đông dân cư, trong đó có 24 chiếc bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Các đợt tấn công gây ra một số thương vong dân sự, phá hủy nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng.

Trong ngày qua lực lượng phòng không Ukraine đã tiến hành 13 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực và kho khí tài của quân đối phương. Trong khi đó, lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đánh trúng 10 hệ thống pháo binh, 1 kho đạn dược, 3 sở chỉ huy và 3 cụm tập trung khí tài của đối phương.

. Theo Ukrinform, trong ngày qua lực lượng phòng vệ Ukraine gây tổn thất và làm suy giảm binh lực địch nhờ tiếp tục chiến dịch phản công theo hướng TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine), và đẩy mạnh đà tiến theo hướng TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine).

Tại Donetsk, các lực lượng Moscow cố gắng khôi phục vị trí đã mất ở TP Avdiivka và dồn binh lực tấn công TP Lastochkine, song tất cả đều bị quân Ukraine đẩy lùi. Trong ngày qua quân Nga thực hiện 15 cuộc tấn công vào các TP của Donetsk như Marinka, Lyman, Krasnohorivka và các khu định cư như Zolota Nyva và Rivnopil.

Tại tỉnh Zaporizhia, các đơn vị Ukraine tập trung binh lực chặn đà tiến đối phương tại các khu định cư Novodarivka, Verbove và Robotyne, khiến quân Nga chịu nhiều tổn thất.

Ở các hướng tỉnh Chernihiv và Sumy, quân Nga tiếp tục không kích vào các đơn vị đóng quân của Ukraine. Còn tại tỉnh Kharkiv, quân Nga dùng súng cối, pháo binh tấn công và gây thiệt hại cho hơn 15 khu định cư, đặc biệt là Hroza, Huryiv Kozachok, Udy, Strilecha, Zelene và Okhrimivka.

Tại vùng biên giới hai nước, các đơn vị Moscow tăng cường bổ sung binh lực, bố trí bom mìn, tiến hành các hoạt động trinh sát nhằm ngăn khả năng quân Kiev tấn công vào lãnh thổ Nga cũng như đẩy các đơn vị Kiev về sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Nga: Ukraine khó chọc tuyến phòng thủ ở Zaporizhia

. Ông Yevgeny Balitsky, quyền Tỉnh trưởng Zaporizhia (do Nga bổ nhiệm), cho biết trong ngày 5-10, quân Ukraine nhiều lần tấn công vào khu vực làng Robotino, song bị các lực lượng Nga đẩy lùi, theo hãng thông tấn TASS.

“Các đơn vị Kiev khó mà giành được làng Robotino. Tại đây chúng tôi có pháo binh tinh nhuệ, có vị trí thuận lợi, sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ đợt tiến công nào của đối phương” - ông Balitsky lưu ý.

Ông còn nhấn mạnh rằng ngoài làng Robotino, Zaporizhia có tuyến phòng thủ kiên cố, khó bị chọc thủng, nên việc phản công của quân Ukraine tại Zaporizhia gần như rất khó thực hiện.

. TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 5-10, quân Nga đã tấn công các đơn vị Ukraine tại thị trấn Kupyansk (tỉnh Kharkiv), loại khỏi vòng chiến hơn 170 binh sĩ Ukraine, phá hủy 4 xe bán tải, 2 khẩu pháo tự hành.

Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Nga đẩy lùi 2 cuộc tấn công của quân Ukraine, khiến đối phương nhiều tổn thất. “Tổn thất của Ukraine tại Donetsk lên tới khoảng 290 binh sĩ, 6 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo M777, 1 khẩu pháo D-20 và 1 khẩu pháo cơ giới Akatsiya” - Bộ Quốc phòng cho biết.

Tại Zaporizhia, các đơn vị Nga bố trí tiêm kích và pháo binh tấn công các điểm tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân Ukraine, loại khỏi vòng chiến 35 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 2 khẩu pháo tự hành D-30.

Theo TASS, Lực lượng phòng không Nga còn đánh chặn 8 quả hỏa tiễn được phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, phá hủy 1 quả bom dẫn đường JDAM và bắn hạ 27 UAV của Ukraine tại các chiến tuyến miền đông và miền nam (gồm các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, Kharkiv).

. Chia sẻ trên trang Telegram cá nhân ngày 5-10, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov nói lực lượng Ukraine đã bắn hơn 70 quả đạn pháo và thực hiện hơn 20 cuộc tấn công bằng UAV tại các khu định cư của tỉnh này.

“Lực lượng Nga đã bắn hạ 4 UAV của đối phương, nhưng nhiều nhà dân và phương tiện di chuyển tại địa phương bị hư hại nghiêm trọng. Rất may cuộc tấn công không gây thiệt hại về người” - ông Gladkov cho biết.

Ông Zelensky kêu gọi thêm viện trợ từ đồng minh phương Tây

386881670_1398432277688297_3960983912283959483_n.png
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Tây Ban Nha hôm 5-10. Ảnh: AP

Ngày 5-10, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Tây Ban Nha, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi thêm viện trợ từ đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ, theo đài CNN.

“Tôi hy vọng Ukraine sẽ nhận thêm nhiều viện trợ từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, vì chúng tôi không thể bảo vệ người dân của mình nếu không có thêm viện trợ, đặc biệt là khi mùa đông đang đến gần” - ông Zelensky nói.

Theo CNN, trước đó Tổng thống Mỹ Joe Biden từng hối thúc Quốc hội phê duyệt thêm các khoản viện trợ cho Ukraine, nhưng những lùm xùm liên quan vụ bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã khiến quyết định viện trợ thêm còn bỏ ngỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm