Nóng Nga-Ukraine 7-10: Nga tấn công mạnh khắp lãnh thổ Ukraine; Điện Kremlin nói chưa có báo cáo cuối cùng về cái chết của trùm Wagner

(PLO)- Hai bên tố nhau oanh tạc bằng UAV; Nga phát cảnh báo không kích trên bán đảo Crimea; Thụy Điển công bố viện trợ quân sự mới cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục theo thang khi hai bên liên tục tố nhau oanh tạc bằng máy bay không người lái (UAV)

Nga tấn công mạnh bằng tên lửa, UAV trên khắp lãnh thổ Ukraine

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 6-10 lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Nga tại hướng các TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Avdiivka, Marinka, Shakhtarske (tỉnh Donetsk) và Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia).

Tổng cộng 28 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội nước này tiếp tục hoạt động tấn công ở TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) và TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) gây tổn thất đáng kể cho quân Nga.

Trong ngày, không quân Ukraine đã thực hiện 14 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương, trong đó có 3 cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa đất đối không của Nga. Các đơn vị tên lửa Ukraine đã bắn trúng 1 sở chỉ huy, 1 khu tập trung quân lực, và 1 hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 25/33 UAV Shahed do Nga phóng trên khắp lãnh thổ Ukraine ngày 6-10.

nga-ukraine.jpg
Lính cứu hỏa làm việc tại cảng Danube, tỉnh Odesa sau khi khu vực này bị UAV tấn công ngày 6-10. Ảnh: REUTERS

Không quân Ukraine cáo buộc Nga phát động cuộc tấn công UAV “quy mô lớn” từ bán đảo Crimea về phía nam, đông và trung tâm Ukraine.

Một số UAV đã rơi trúng cảng Danube, tỉnh Odessa khiến một kho ngũ cốc hư hại và một số xe tải bốc cháy, Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết trên Telegram.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga ngày 6-10 cũng tiến hành 2 cuộc tấn công bằng tên lửa và 57 cuộc không kích và 43 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư ở Ukraine.

Ukrinform dẫn lời Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov nói rằng vào khoảng 6 giờ 45 sáng 6-10 (giờ địa phương), quân đội Nga đã tấn công tên lửa vào các quận Kyivskyi và Osnovianskyi của TP Kharkiv.

Tên lửa đã đánh trúng khu vực nhà dân khiến 2 người thiệt mạng, 30 người bị thương, bao gồm trẻ em, làm hư hại 72 tòa nhà.

ukraine-nga.jpg
Lực lượng cứu hộ làm việc tại một tòa nhà dân cư bị hư hại do trúng tên lửa ở TP Kharkiv (Ukraine) ngày 6-10. Ảnh: REUTERS

Tỉnh trưởng Zaporizhia - ông Yury Malashko cũng báo cáo 156 cuộc tấn công của Nga vào 23 địa phương ở tỉnh này trong ngày qua. Hậu quả các cuộc tấn công là 13 cơ sở hạ tầng hư hại nhưng may mắn không có thương vong về người.

Quyền Tỉnh trưởng Donetsk - ông Ihor Moroz cáo buộc Nga pháo kích vào TP Vuhledar (Donetsk) 2 lần trong ngày qua và tấn công TP Novoukrainka (tỉnh Kirovohrad) bằng đạn photpho.

Nga phát cảnh báo không kích trên bán đảo Crimea

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Vladimir Rogov - quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia ngày 6-10 nói rằng kể từ tối 5-10 giao tranh ác liệt đã nổ ra tại TP Orikhiv (tỉnh Zaporizhia) và quân đội Nga đã đẩy lùi 3 đợt tấn công của Ukraine tại khu vực này.

“Đối phương đã cố gắng thực hiện 3 đợt tấn công không thành công nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục” - ông Rogov viết trên Telegram.

Ông Alexander Savchuk - người phát ngôn của nhóm chiến đấu Trung tâm của Nga nói rằng nhóm này ngày qua đã tấn công các binh sĩ Ukraine và một nhóm bán quân sự Ukraine trên hướng Krasny Lyman, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 40 binh sĩ đối phương.

Nga cũng nói rằng các máy bay ném bom của nước này đã tấn công vào 4 trạm chỉ huy Ukraine gần khu định cư Serebryanka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và bắn hạ 3 UAV Ukraine gần khu định cư Kremennaya ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR).

Nga báo cáo 19 lần pháo kích của Ukraine vào DPR bằng 68 quả đạn pháo khác nhau trong ngày 6-10, hậu quả là 1 dân thường bị thương.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không thuộc Hạm đội Biển Đen Nga đã phá hủy một UAV của Ukraine cách Crimea 10 km.

“Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 6-10, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố trên đất Nga bằng UAV đã bị ngăn chặn” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Thống đốc TP Sevastopol (bán đảo Crimea) - ông Mikhail Razvozhayev nói rằng lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công vào TP này từ Biển Đen.

Trước đó, ông Razvozhayev cho biết chính quyền TP đã ban bố cảnh báo không kích, khuyến nghị người dân đóng chặt cửa sổ, tắt nguồn cung cấp gas, nước và điện, đồng thời tìm nơi trú ẩn an toàn.

Theo vị quan chức, giao thông trên các tuyến đường dẫn tới cầu Crimean đã tạm dừng, các dịch vụ vận tải đường biển cũng được yêu cầu ngưng hoạt động trong thời gian cảnh báo.

Trên lãnh thổ Nga, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết Ukraine đã bắn khoảng 115 viên đạn và thực hiện một số cuộc tấn công UAV vào các khu dân cư của Belgorod trong ngày 6-10.

Thụy Điển công bố viện trợ quân sự gần 200 triệu USD cho Ukraine

Ngày 6-10, Bộ Quốc phòng Thụy Điển cho biết nước này sẽ gửi cho Ukraine một gói hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá hơn 199 triệu USD, theo đài CNN.

Đây là gói hỗ trợ quân sự thứ 14 của Thụy Điển cho Ukraine. Gói này bao gồm “đạn pháo, phụ tùng thay thế, thiết bị bộ binh, thiết bị liên lạc và xe chiến đấu 90”.

Bộ Quốc phòng Thụy Điển cũng nói rằng chính phủ nước này đã chính thức giao nhiệm vụ cho Lực lượng Vũ trang Thụy Điển phân tích và báo cáo về khả năng Thụy Điển gửi máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen tới Ukraine.

Bộ này lưu ý rằng việc gửi JAS 39 Gripen sẽ được cân nhắc khi Thụy Điển trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Điện Kremlin: Chưa có báo cáo cuối cùng về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay chở trùm Wagner

nong-nga-ukraine.jpg
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ngày 6-10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chưa có báo cáo cuối cùng từ Ủy ban điều tra Nga về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay chở trùm Wagner Yevgeny Prigozhin, theo TASS.

“Đó không phải là báo cáo cuối cùng” - ông Peskov nói, đề cập thông tin trước đó từ Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng vụ rơi máy bay của ông Prigozhin không phải một cuộc tấn công “từ bên ngoài” mà là do lựu đạn cầm tay bên trong máy bay.

“Tổng thống nói rằng báo cáo này vẫn chưa được hoàn thiện, chỉ là báo cáo sơ bộ” - người phát ngôn nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm