Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga, Moscow nói 'đáp trả kiên quyết'

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã trục xuất hai quan chức của đại sứ quán Nga tại Washington, đáp trả lại việc Nga trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ.

Ngày 6-10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã trục xuất hai quan chức của đại sứ quán Nga tại Washington để đáp trả lại việc Nga trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ, theo hãng tin Reuters.

“Để đáp trả việc Liên bang Nga trục xuất hai nhà ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ ở Moscow, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố không chấp nhận hai quan chức của Đại sứ quán Nga đang hoạt động tại Mỹ” - một phát ngôn viên (không nêu tên) của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

nga-my.jpg
Đại sứ quán Nga tại thủ đô Washington D.C (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn lưu ý rằng Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ “không dung thứ cho hành vi” mà Nga đang thực hiện với các nhà ngoại giao Mỹ, đồng thời nhấn mạnh “những hành động không thể chấp nhận được đối với nhân viên Đại sứ quán của Mỹ ở Moscow sẽ phải gánh chịu hậu quả”.

Cùng ngày, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời một nguồn tin (giấu tên) trong Bộ Ngoại giao Nga xác nhận vụ trục xuất từ Mỹ.

Nguồn tin gọi động thái của Washington là vô căn cứ, lưu ý rằng việc Nga trục xuất nhà ngoại giao Mỹ vì các nhà ngoại giao này đã “bị bắt quả tang tham gia hoạt động gián điệp”.

“Chúng tôi không thích leo thang căng thẳng, nhưng nếu những hành động thù địch như vậy tiếp diễn, chúng tôi sẽ đáp trả một cách kiên quyết và dứt khoát” - nguồn tin nói với RIA Novosti.

Ngày 14-9, Nga cho biết đã trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ vì cáo buộc làm việc với một công dân Nga đã bị kết tội gián điệp.

Theo Reuters, mối quan hệ giữa Moscow và Washington đã rơi xuống điểm tồi tệ nhất trong hơn 60 năm qua vì Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga và áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt lên Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm