Mỹ chuyển hơn 1 triệu viên đạn tịch thu từ Iran cho Ukraine

(PLO)- Bộ Tư lệnh Trung Tâm của quân đội Mỹ thông báo đã chuyển khoảng 1,1 triệu viên đạn cỡ nòng 7,62 mm tịch thu được từ Iran cho Ukraine vào đầu tuần này.

Trong tuyên bố hôm 4-10, Bộ Tư lệnh Trung Tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) thông báo đã chuyển khoảng 1,1 triệu viên đạn cỡ nòng 7,62 mm tịch thu được từ Iran cho lực lượng Ukraine, theo đài CNN.

Theo CENTCOM, lô đạn trên được chính phủ Mỹ chuyển cho Ukraine vào ngày 2-10.

230118114405-us-munitions-file-1.jpg
Bộ Tư lệnh Trung Tâm của quân đội Mỹ thông báo đã chuyển khoảng 1,1 triệu viên đạn cỡ nòng 7,62 mm cho Ukraine hôm 2-10. Ảnh: REUTERS

“Chính phủ giành được quyền sở hữu số vũ khí này vào ngày 20-7 thông qua yêu cầu tịch thu dân sự của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)” - CENTCOM cho biết.

Theo CENTCOM, những viên đạn trên bị lực lượng hải quân Mỹ thu giữ vào tháng 12 năm ngoái khi chúng đang được IRGC chuyển cho phiến quân Houthi ở Yemen bằng tàu. Washington cáo buộc hành động này vi phạm Nghị quyết 2216 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong nhiều tháng qua nghiên cứu cách thức gửi hợp pháp số vũ khí tịch thu từ Iran cho Ukraine. Những vũ khí này được cất giữ tại các kho vũ khí của CENTCOM trên khắp Trung Đông.

Theo CNN, động thái trên nhằm giúp Kiev đối phó tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt trong lúc chờ đợi nguồn viện trợ từ Mỹ và các nước đồng minh.

Hiện phía Iran chưa lên tiếng về động thái phía Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm