Nóng Nga-Ukraine 11-6: Ukraine tiến thêm ở Bakhmut; ông Zelensky phản hồi bình luận của ông Putin về kế hoạch phản công

(PLO)- Ông Zelensky cho biết kế hoạch phản công của Ukraine đã bắt đầu và Nga “không còn nhiều thời gian”; LHQ cảnh báo tình hình nhân đạo “cực kỳ tồi tệ” ở Ukraine sau sự cố vỡ đập; Thủ tướng Canada bất ngờ thăm Kiev, cam kết hỗ trợ mạnh mẽ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua vẫn tiếp tục ác liệt ở khu vực miền đông. Kiev tuyên bố đạt tiến bộ ở khu vực Bakmut nhưng Moscow bác bỏ.

Ukraine tiến thêm 1,4 km ở Bakhmut

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga ngày 10-6 tiếp tục tấn công ở hướng các tỉnh Donetsk, Zaporizhia và Kherson với 66 cuộc không kích và 39 cuộc tấn công bằng tên lửa.

Các lực lượng Ukraine trong ngày qua đã thực hiện 17 cuộc tấn công vào các vị trí của quân Nga, đánh trúng 2 sở chỉ huy, 1 đơn vị pháo binh và 4 mục tiêu quan trọng khác. Phía Kiev tuyên bố đã tiến gần TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) thêm 1,4 km.

Tại Odessa, Bộ chỉ huy phía nam của quân đội Ukraine cho biết Nga đã mở cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái Shahed-136 vào các khu vực của tỉnh này trong đêm 10-9. Hậu quả là 3 người chết và 29 người bị thương.

Ukraine cũng nói rằng quân Moscow ngày qua đã nổ súng vào các tình nguyện viên hỗ trợ sơ tán nạn nhân vùng lũ ở Kherson, làm 4 người bị thương.

Binh sĩ Ukraine gần chiến trường Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) ngày 9-6. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine gần chiến trường Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) ngày 9-6. Ảnh: REUTERS

. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng các lực lượng Ukraine ngày qua tiếp tục những nỗ lực “không thành công” ở Donetsk và Zaporihia.

Ông Konashenkov cho biết tổng thiệt hại của quân đội Ukraine ở các hướng trên trong 24 giờ qua lên tới 300 binh sĩ, 9 xe tăng (trong đó có 4 xe tăng Leopard), 11 xe chiến đấu bộ binh, 14 thiết giáp và nhiều vũ khí khác.

Người phát ngôn tuyên bố quân Moscow ngày 10-6 đã đẩy lùi thành công 5 cuộc tấn công, loại khỏi vòng chiến 230 binh sĩ Ukraine gần TP Artyomovsk (cách Nga gọi Bakhmut).

“Không kẻ thù nào xâm nhập được vào hệ thống phòng thủ của chúng tôi” - ông nói.

Tình hình đập Nova Kakhovka

Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày qua tiếp tục đưa thêm 6 xe tải chở các nhu yếu phẩm quan trọng như nước, thực phẩm, thuốc men,... cho người dân vùng lũ ở Kherson.

Ông Martin Griffiths - Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo cảnh báo người dân Ukraine sẽ phải đối mặt với tình hình nhân đạo “cực kỳ tồi tệ” sau sự cố vỡ đập.

“Vấn đề kế tiếp là virus. Hậu quả của vụ vỡ đập chỉ mới bắt đầu” - ông nói, cho biết khoảng 700.000 người dân Ukraine đang chịu ảnh hưởng từ vụ việc.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ giải cứu nạn nhân vụ vỡ đập Nova Kakhovka tại các khu vực do Nga kiểm soát, theo đài CNN.

Nhà lãnh đạo nói rằng “Nga không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp thực sự nào cho người dân ở các khu vực lũ lụt” nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Ông cũng cáo buộc Moscow tiếp tục pháo kích ở vùng lũ.

“Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế đến hỗ trợ tại khu vực do quân Nga kiểm soát ở Kherson” - ông nói thêm.

Về phía Nga, TASS dẫn lời ông Vladimir Saldo - Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm cho biết mực nước tại thị trấn Nova Kakhovka trong ngày 10-6 đã giảm 3 m so với mức cao nhất của ngày 6-6 (ngày vỡ đập). Nước có thể sẽ rút hoàn toàn trước ngày 16-6.

Ông nói rằng gần 7.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ngập lụt.

Đài RT dẫn lời các quan chức chính quyền Kherson do Nga kiểm soát cho biết thiệt hại ước tính từ vụ vỡ đập là 11,5 tỉ rúp (khoảng 138 triệu USD). Các dịch vụ khẩn cấp của Nga đang nỗ lực giải cứu dân và khử trùng tại những khu vực nước lũ đã rút.

Thủ tướng Canada bất ngờ thăm Kiev

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (trái) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 10-6. Ảnh: AP

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (trái) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 10-6. Ảnh: AP

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 10-6 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine, theo hãng tin AFP.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky, ông Trudeau cho biết Canada sẽ tham gia đào tạo phi công Ukraine và tuyên bố sẽ trao máy bay mà nước này tịch thu từ Nga cho Kiev.

“Dựa trên một đạo luật mà Canada vừa thông qua, chúng tôi đã tịch thu chiếc máy bay chở hàng An-124 thuộc sở hữu của Nga. Chúng tôi đang bắt đầu chuyển giao tài sản này cho Ukraine để Nga không thể dùng phương tiện này hỗ trợ cuộc chiến”.

“Chúng tôi sẽ cung cấp thêm 287 tên lửa AIM-7 để hỗ trợ Ukraine bảo vệ bầu trời” - ông nói thêm.

Bình luận về sự cố vỡ đập Nova Kakhovka, nhà lãnh đạo Canada cho biết ông không nghi ngờ gì về “việc phá hủy con đập là hậu quả trực tiếp” từ quyết định phát động chiến dịch quân sự của Nga.

Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Canada - ông Oleg Stepanov gọi quyết định của Ottawa về việc giao máy bay Nga cho Ukraine là “bất hợp pháp” và Moscow xem đây là hành vi “trộm cắp”, theo TASS.

Ông Zelensky đáp trả bình luận của ông Putin về cuộc phản công của Ukraine

Đáp lại quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu nhưng cũng đã thất bại, Tổng thống Zelensky ngày 10-6 cho biết Ukraine đang tiến hành chiến dịch phản công.

“Các hành động phản công và phòng thủ đang diễn ra ở Ukraine. Tôi sẽ không nói chi tiết là đang ở giai đoạn nào” - ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với ông Trudeau.

Nhà lãnh đạo Ukraine bác bỏ những lập luận của ông Putin rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp khó khăn.

Ông nói: “Thật thú vị khi ông Putin nói về cuộc phản công của chúng tôi. Điều quan trọng là Nga đang cảm nhận về cuộc phản công và cảm thấy rằng họ không còn nhiều thời gian nữa”.

Tổng thống Putin hôm 9-6 nói rằng Moscow chắc chắn Kiev đã bắt đầu phản công dựa trên việc Ukraine triển khai lực lượng dự trữ chiến lược.

“Có thể nói rằng tất cả các nỗ lực phản công cho đến nay đều thất bại” - ông Putin nói thêm.

Thủ tướng Đức dự định sớm nói chuyện với Tổng thống Putin

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tham dự một cuộc họp ở thủ đô Berlin (Đức) ngày 9-6. Ảnh: AP

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tham dự một cuộc họp ở thủ đô Berlin (Đức) ngày 9-6. Ảnh: AP

Ngày 10-6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông đang lên kế hoạch nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin “trong tương lai gần”, theo CNN.

Tham dự một sự kiện ở TP Nuremberg (Đức), ông nói: “Tôi đã nói chuyện với tổng thống Nga nhiều lần, không chỉ trước chiến tranh mà kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Và vì chúng tôi đã không nói chuyện trong một thời gian dài, tôi dự định sẽ nói chuyện lại với ông ấy tại một thời điểm nào đó trong tương lai gần”.

“Nhưng cần phải làm rõ rằng trong các cuộc điện đàm, điều kiện để có đàm phán hòa bình là Nga rút quân” - ông nói thêm.

Thủ tướng Đức cho biết nhiều người yêu cầu ông phải “đàm phán, đàm phán và đàm phán”. Ông lưu ý việc đàm phán là cần thiết nhưng điều quan trọng là “ai đàm phán với ai và đàm phán về cái gì”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm