Tìm thấy 4 đứa trẻ trong rừng Amazon sau 40 ngày máy bay rơi

(PLO)- Colombia đã tìm thấy 4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu trong rừng Amazon sau vụ tai nạn máy bay cách đây 40 ngày.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-6 Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro cho biết giới chức nước này đã tìm thấy 4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu trong rừng Amazon sau vụ tai nạn máy bay cách đây 40 ngày, theo đài CNN.

Ông viết trên Twitter: “Đây là niềm vui cho cả nước! Bốn đứa trẻ bị lạc trong rừng vẫn còn sống”.

Ông cho biết kỹ năng sinh tồn trong rừng đã cứu sống các em và nói rằng sự sống sót diệu kỳ này “sẽ được ghi nhớ trong lịch sử”.

Binh sĩ Comlobia chăm sóc 4 đứa trẻ sau khi tìm thấy chúng trong rừng ngày 9-6. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Comlobia chăm sóc 4 đứa trẻ sau khi tìm thấy chúng trong rừng ngày 9-6. Ảnh: REUTERS

4 đứa trẻ lần lượt 13, 9, 4 tuổi và 11 tháng tuổi thuộc một cộng đồng thổ dân Colombia. Ngày 9-6, các em được tìm thấy gần biên giới giữa tỉnh Caqueta và Guaviare (Colombia), gần nơi máy bay chở các em bị rơi.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 1-5, chiếc máy bay Cessna 206 chở 7 người rơi do hỏng động cơ khi đang di chuyển từ tỉnh Amazonas đến tỉnh Guaviare (Colombia).

Ba người còn lại, bao gồm 1 phi công, 1 hành khách và mẹ của những đứa trẻ đã thiệt mạng sau vụ tai nạn, thi thể được tìm thấy bên trong máy bay.

Quân đội Colombia đã tham gia vào chiến dịch giải cứu các nạn nhân mang tên Operation Hope với sự tham gia của hơn 100 binh sĩ lực lượng đặc biệt Colombia và hơn 70 trinh sát.

Trong nhiều tuần, cuộc tìm kiếm thu được những manh mối như dấu chân, một chiếc tã và một cái bình sữa. Người thân của các em cho biết cho biết đứa trẻ lớn nhất đã có một số kinh nghiệm trong rừng nhưng hy vọng ngày càng giảm dần khi thời gian trôi qua nhiều tuần.

Đến ngày 9-6, quân đội cuối cùng đã tìm thấy các em.

“Chúng tôi không ngừng tìm kiếm cho đến khi điều kỳ diệu xảy ra” - Bộ Quốc phòng Colombia viết trên Twitter.

Tổng thống Petro cho biết ông hy vọng sẽ được nói chuyện với bọn trẻ vào ngày 10-6.

Trước đó, ngày 17-5 ông Petro thông báo trên Twitter rằng đã tìm thấy 4 đứa trẻ nhưng sau đó ông đã xóa bài đăng, nói rằng thông tin chưa được xác nhận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm