Ông Blinken lên kế hoạch thăm Trung Quốc sau ‘lùm xùm’ khinh khí cầu do thám

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên kế hoạch công du Trung Quốc sau lần trì hoãn vì tranh cãi xung quanh vụ khinh khí cầu do thám TQ bay qua không phận Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-6, giới chức Washington cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang lên kế hoạch cho chuyến công du Trung Quốc (TQ), dự kiến diễn ra trong tháng này nhằm mục đích cải thiện quan hệ ngoại giao vốn đang có chiều hướng xấu đi giữa Washington và Bắc Kinh, theo hãng tin AFP.

Theo đó, các quan chức này cho biết ông Blinken dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong ngày 18-6. Tại đây, ông sẽ gặp các quan chức cấp cao của TQ, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương, và thậm chí có thể là Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Mỹ - ông Antony Blinken. Ảnh: BLOOMBERG

Ngoại trưởng Mỹ - ông Antony Blinken. Ảnh: BLOOMBERG

Theo AFP, hiện Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đang chuẩn bị các chi tiết cho chuyến thăm.

Chuyến công du Bắc Kinh của ông Blinken lẽ ra đã diễn ra từ hồi tháng 2, nhưng lúc đó những lùm xùm giữa Washington và Bắc Kinh xoay quanh vụ Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu do thám của TQ ở khu vực ngoài khơi bang Carolina, trên Đại Tây Dương đã khiến ông Blinken phải hoãn chuyến thăm.

Lúc bấy giờ, Bộ Ngoại giao TQ khẳng định khinh khí cầu trên được dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng.

Kể từ đó, các cuộc gặp ngoại giao giữa Mỹ và TQ diễn ra ngày càng ít. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lý Thượng Phúc đã từ chối lời đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về việc tổ chức một cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-La diễn ra tại Singapore.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm